Giá cả thị trường tiếp tục ổn định

Cập nhật: 30-07-2012 | 00:00:00

Sau một tuần tăng giá xăng (ngày 20-7), giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên thị trường tiếp tục ổn định. Giá heo hơi và thịt heo thành phẩm các loại có giảm so với tuần trước đó do ảnh hưởng dịch heo tai xanh. Theo đó, giá thịt heo đùi từ 82.000 - 85.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 95.000 - 110.000 đồng/kg; sườn non 110.000 - 125.000 đồng/kg. Trong khi giá thịt heo có giảm chút ít thì giá thịt bò phi lê vẫn ở mức 240.000 đồng/kg. Cũng do lượng hàng bán ra chậm, giá gà tam hoàng, gà ta nguyên con làm sẵn giữ ở mức 75.000 - 92.000 đồng/kg, vịt 65.000 đồng/kg.

 Giá một số loại củ quả có nguồn gốc từ Đà Lạt tăng nhẹ Mặc dù thời tiết có mưa và nguồn cung không nhiều, nhưng giá các loại rau củ quả vẫn được duy trì. Cụ thể, đậu rồng 25.000 đồng/kg, cải ngọt, bẹ xanh, bầu, bí xanh, khổ qua phổ biến ở mức 8.000 - 10.000 đồng/kg. Khác với các loại rau củ có nguồn cung tại chỗ, giá các loại rau củ có nguồn gốc từ Đà Lạt như hạt sen, đậu ván, ớt xanh... những ngày gần đây nhích lên thêm 1.000 đồng/kg; riêng cà rốt, khoai tây, bông cải, cải búp Đà Lạt giá vẫn đứng ở mức cao từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

So với tuần trước, giá các loại thủy hải sản vẫn không thay đổi. Cá trê, cá rô, cá lóc nuôi hiện bán với giá 55.000 - 65.000 đồng/kg. Cá diêu hồng, cá kèo, phổ biến ở mức 45.000 -120.000 đồng/kg. Riêng tôm sú giá đang giảm mạnh từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, tôm sú lớn tuần trước có giá 240.000 đồng/kg thì tuần này chỉ còn 200.000 đồng, các loại tôm sú nhỏ chỉ còn từ 130.000 - 180.000 đồng/kg. Các loại mực lá, mực ống tăng lên 10.000 đồng/kg, phổ biến từ 170.000 - 180.000 đồng/kg là do tác động bởi giá xăng dầu và thời tiết không thuận lợi khi đánh bắt xa bờ.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2012 giảm 0,29% so với tháng trước và đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2009 trở lại đây. Mức giảm của chỉ số CPI tháng 7 đã được dự báo trước, sau khi các tỉnh, thành phố lớn lần lượt công bố CPI tháng 7 ở các mức âm. Theo báo cáo của cơ quan thống kê, nguyên nhân CPI sụt giảm mạnh và liên tiếp là do sự giảm giá của các mặt hàng xăng, dầu, gas trong tháng qua và hai vựa lúa lớn của cả nước đang vào mùa thu hoạch. Điều này được thể hiện qua chỉ số giá của các nhóm hàng lương thực, thực phẩm và giao thông đều giảm mạnh.

Trước những diễn biến này, nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ nền kinh tế đi vào giai đoạn giảm phát đã hiện hữu ngày càng rõ nét hơn. Tuy nhiên, trong khi CPI giảm thì Tổng cục Thống kê lại cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả nước tháng 7 đã tăng 18,74% so với cùng kỳ và ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng do vào mùa du lịch, nghỉ dưỡng.

TRÚC HUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên