Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia họp mặt hội viên đầu năm

Cập nhật: 10-01-2016 | 14:33:02

(BDO) Sáng 9-1, tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh tổ chức họp mặt hội viên đầu năm  và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự có Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

Ông Lê Hồng Liêm tặng bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể xuất sắc

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe Trung tướng Phạm Văn Dỹ thông tin thời sự về tình hình biển Đông và quá trình phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia. Trong hoạt động hội, đến nay Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh có 404 hội viên sinh hoạt hoạt 14 chi hội. Trong năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả; phối hợp tổ chức các đoàn từ thiện thăm, tặng quà cho người nghèo tại Campuchia; thăm hỏi, hỗ trợ những hội viên khó khăn; triển khai thực hiện giải quyết các chế độ trợ cấp đối với các chuyên gia từng công tác tại Campuchia…

Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Dịp này có 5 cá nhân được nhận huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen và 5 cá nhân được nhận biểu trưng của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; 4 tập thể và 11 cá nhân dược nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Cao Sơn

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên