Kinh tế Bình Dương một năm nhìn lại

Cập nhật: 20-12-2012 | 00:00:00

   Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trên địa bàn tỉnh

 Nhiều chỉ tiêu vượt xa mức bình quân cả nước

Năm 2012, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,5% (kế hoạch là 13,5%); cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng 62%- 34,2% - 3,8% (kế hoạch 62% - 34,4%- 3,6%); GDP bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng (kế hoạch 43 triệu đồng); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,2% (kế hoạch 18%), nông nghiệp tăng 3,9% (kế hoạch 4%) và dịch vụ tăng 20,8% (kế hoạch 23%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 29,7% (kế hoạch 30%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12.129 triệu USD, tăng 16% (kế hoạch 20%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9.939 triệu USD. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.609 triệu USD (kế hoạch 1 tỷ USD), lũy kế đến nay toàn tỉnh có 2.117 dự án với tổng số vốn 17.327 triệu USD; thu hút đầu tư trong nước đạt 11.331 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh hiện có 13.386 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký 102.771 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 24.000 tỷ đồng (kế hoạch 27.000 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách 9.500 tỷ đồng (kế hoạch 9.500 tỷ đồng), trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.800 tỷ đồng.

“ Theo đánh giá chung, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2012 nền kinh tế của tỉnh vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện một số chỉ tiêu; một số DN, nhất là DN vừa và nhỏ, vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay và tiêu thụ sản phẩm; tăng trưởng tín dụng cho vay còn thấp so với vốn huy động; nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng cao so với đầu năm; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên một số mặt còn hạn chế; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành, một số nơi còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ và hiệu quả không cao. ”

(Nguồn: Báo cáo UBND tỉnh)   

Nếu xét từng chỉ tiêu thì vẫn còn nhiều chỉ tiêu Bình Dương không đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên khoảng cách giữa kết quả đạt được và kế hoạch chênh lệch không nhiều. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn tăng hơn gấp đôi so với mức tăng bình quân chung của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng cao. Trong đó, đáng chú ý là 2 chỉ tiêu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và xây dựng cơ bản đạt kết quả rất tốt.

Nếu tính tại thời điểm 20-11-2012, cả nước thu hút được 12,1 tỷ USD thì chỉ riêng Bình Dương đã thu hút trên 2,6 tỷ USD, đứng đầu cả nước. Điều này ghi nhận sự năng động của tỉnh trên lĩnh vực đầu tư hạ tầng, tiếp thị, mời gọi đầu tư, tạo ra được môi trường đầu tư hấp dẫn. Năm 2012, nếu cả nước xuất khẩu ước tăng 16,6% thì Bình Dương cũng tăng 16%; còn tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm ước tăng 18% thì Bình Dương tăng 29,7%, xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra...

Vẫn còn nhiều khó khăn phía trước

Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của đất nước nói chung, Bình Dương nói riêng. Những khó khăn có thể nhìn thấy là lạm phát, dù đã được kiềm chế nhưng chưa vững chắc; DN nhỏ và vừa vẫn còn nhiều khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm; hoạt động sản xuất, kinh doanh dù được cải thiện nhưng tốc độ phục hồi còn chậm, hàng tồn kho đã giảm nhưng không có nghĩa là thị trường đã rộng mở cho DN; thu ngân sách không đạt so với dự toán, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách; nợ xấu ngân hàng vẫn còn cao; DN còn khó tiếp cận nguồn vốn vay…

Năm 2012 đã có gần 560 DN gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động, chiếm khoảng 3,6% tổng số DN trên toàn tỉnh, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2013. Trong khi theo dự báo thì nền kinh tế vẫn chưa khởi sắc và tiếp tục gặp khó khăn thì số DN nói trên khó lòng hoạt động trở lại. Do đó, mục tiêu mà Bình Dương đặt ra trong năm tới không phải là đạt mức tăng trưởng cao, mà cần tập trung nguồn lực để tái cơ cấu nền kinh tế. Mục tiêu trọng tâm cho năm tới của Bình Dương vẫn là duy trì ổn định vĩ mô, giữ vững mức tăng trưởng ổn định; tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN, cải thiện vấn đề việc làm, thu nhập và đời sống của các tầng lớp dân cư…

 T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên