Tòa án nhân dân TX.Tân Uyên vừa đưa vụ án Vũ Thị Hồng (SN 1973, quê Bình Phước) ra xét xử về hành vi chứa mại dâm. Bị cáo đã bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam.
Bị cáo Vũ Thị Hồng trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, khoảng tháng 1-2014, bà Hồng thuê đất tại ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên để mở quán cà phê Nguyên Hồng. Sau đó bà Hồng nhận một số cô gái vào làm tiếp viên. Sau thời gian làm việc tại quán, các tiếp viên nảy sinh ý định bán dâm để kiếm thêm thu nhập. Bà Hồng đồng ý hợp tác và bố trí một phòng phía sau quán để tiếp viên bán dâm, massage kích dục cho khách. Mỗi lần kích dục cho khách có giá 120.000 đồng, số tiền trên bà Hồng được hưởng từ 20.000 - 30.000 đồng; mỗi lần tiếp viên bán dâm cho khách thì bà Hồng hưởng từ 40.000 - 50.000 đồng.
Sau gần 2 năm hoạt động, đến sáng 9-1-2016, quán này bị CA TX.Tân Uyên phối hợp với CA xã Tân Vĩnh Hiệp triệt xóa.
CÔNG KHANH