Sáng ngày 6-12 tại Nghĩa
trang liệt sĩ tỉnh, đồng đội và người thân đã tiến hành làm lễ truy điệu, cải
táng hài cốt cho liệt sĩ Nguyễn Văn Mấy.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Mấy, sinh năm 1938 tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, nên đồng chí Nguyễn Văn Mấy sớm giác ngộ và gia nhập quân đội vào tháng 9-1953 (lúc mới 13 tuổi). Tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đến ngày 20-2-1970, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại căn cứ Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Lúc hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Văn Mấy mang quân hàm đại úy, giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9 chủ công, Trung đoàn bộ binh 101, Sư đoàn 01 quân giải phóng miền Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam, hài cốt đồng chí được quy tập tại nghĩa trang Đốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Sau 41 năm hài cốt đồng chí được đồng đội và thân nhân đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.
QUỐC CHIẾN