Phú Giáo thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo

Cập nhật: 24-10-2017 | 17:10:01

(BDO) Sáng 24-10, ông Trịnh Đức Tài, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện Phú Giáo trong 2 năm 2016 và 2017.


Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND
huyện Phú Giáo

Đầu năm 2016, Phú Giáo có 213 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; cuối năm 2016, số hộ nghèo toàn huyện giảm còn 343 hộ, chiếm tỷ lệ 1,57%. Đến tháng 10-2017, sau khi rà soát lại, toàn huyện có 154 hộ thoát nghèo; số hộ nghèo giảm còn 178 hộ, chiếm tỷ lệ 1,14%. Để đạt được kết quả đó, 2 năm 2016, 2017, Phú Giáo đã triển khai thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo như tổ chức 31 lớp dạy nghề cho 888 học viên là người nghèo, cận nghèo; giải ngân hơn 33,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 985 hộ vay; hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí cho 12.695 học sinh với số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Huyện cũng cấp hơn 10.960 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng; sửa chữa và xây dựng 22 căn nhà đại đoàn kết, với số tiền hơn 1 tỷ đồng; chi trả hỗ trợ tiền điện hơn 384 triệu đồng; lập danh sách đề nghị hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho 80 hộ nghèo…

Trước đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế đối với các hộ nghèo ở xã Tân Hiệp và thị trấn Phước Vĩnh. Tại đây, đoàn đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và ghi nhận những phản ánh của các hộ nghèo. Đồng thời tặng quà cho 5 hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá hơn 1,5 triệu đồng.

 

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên