Thương lắm người chăn nuôi!

Cập nhật: 09-07-2012 | 00:00:00

Những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7-2012, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, dịch heo tai xanh (HTX) đã và đang bộc phát ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Và như vậy, cùng với cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, dịch HTX đang là nỗi lo của người chăn nuôi, người tiêu dùng và các ngành chức năng vì dịch bệnh “tấn công” địa phương nào sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, nền kinh tế của địa phương đó. 

Theo Bộ NN&PTNT, diễn biến dịch bệnh rất phức tạp và đang có nguy cơ lan rộng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam bộ. Bình Dương hiện cũng đang là địa phương có dịch bệnh, UBND tỉnh đã công bố dịch ở 2 địa phương thuộc huyện Tân Uyên và gần đây một số xã thuộc huyện Phú Giáo cũng xuất hiện dịch bệnh, nhưng rất may là trên địa bàn tỉnh dịch bệnh chỉ xuất hiện ở những cơ sở chăn nuôi nhỏ, lẻ.

Để hỗ trợ các địa phương chống dịch, đến nay, Bộ NN&PTNT đã cấp gần 300.000 liều vắc-xin tai xanh, đồng thời cử cán bộ đến các cơ sở trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch. Bộ cũng yêu cầu các tỉnh Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Nội, Bình Dương... phải quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch, tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch; giao trách nhiệm cho chính quyền cơ sở quản lý chặt ổ dịch, tạm thời cấm vận chuyển heo, sản phẩm từ heo tại các huyện có dịch; thường xuyên tổ chức tiêu độc khử trùng môi trường, không để dịch lây lan...

Được biết, hiện nay đàn heo trong cả nước đã giảm khoảng 1/3 so với trước, nhiều trang trại đã treo chuồng vài tháng nay, người chăn nuôi lớn không dám đầu tư vì sợ dịch bệnh lây lan và đầu ra rớt giá do người tiêu dùng không dám sử dụng thịt heo, nếu tình trạng này kéo dài người chăn nuôi không dám nuôi gối đàn sẽ dẫn tới tình trạng thiếu nguồn cung ứng, dẫn đến sốt giá thịt heo sạch trong thời gian tới...

Một diễn biến khác, ngày 4-7 vừa qua, Hội Chăn nuôi Việt Nam vừa cho biết, mỗi tháng, ngành chăn nuôi Việt Nam thiệt hại tới 5.000 tỷ đồng do giá cả giảm sút và không có đầu ra tiêu thụ. Thực tế cho thấy, thời gian qua, người chăn nuôi liên tiếp gặp “hạn”. Từ lùm xùm “chất tạo nạc” đến dịch bệnh, nhất là dịch HTX đã làm cho họ phải điêu đứng vì chăn nuôi bị lỗ nặng do giá cả rớt thảm hại, heo xuất chuồng không mấy người mua. Ngay trong thời điểm hiện tại, không ít trang trại chăn nuôi heo nái trong tỉnh đang khốn đốn vì chuyện heo con không thể xuất chuồng vì... không ai mua, buộc nhiều trang trại chăn nuôi heo nái phải kiêm luôn chuyện nuôi... heo thịt. Rõ ràng trước thực tế trên, nhiều hộ chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn như mất vốn, khó tái đàn, quy mô chăn nuôi đang bị thu hẹp dần, thậm chí có nơi đã dẹp chuồng...

Trước thực tế trên, một động thái rất có ý nghĩa và kịp thời khi Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) vừa đề xuất các chính sách để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề bức xúc của các cơ sở chăn nuôi, nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường. Cụ thể, cục đã xây dựng đề án đề xuất gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho các trang trại chăn nuôi vay với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, nghe đâu vấn đề trên đang còn được xem xét. Thiết nghĩ gói cứu trợ cho chăn nuôi cần được Nhà nước xem xét thực hiện sớm và ngành nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương phải xem việc giải quyết dịch bệnh là nhiệm vụ cấp bách. Riêng người chăn nuôi thì theo nhiều chủ cơ sở chăn nuôi lớn (thường rất ít bị dịch bệnh tấn công) kinh nghiệm để phòng chống dịch HTX hiệu quả là phải thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, kiểm tra thức ăn, các hoạt động như ăn, uống, ngủ, nghỉ... của heo và đối chiếu với thời tiết để tham khảo ý kiến ngành chức năng khi có tình huống lạ xảy ra và biết cách xử lý hiệu quả. Đặc biệt là phải tìm hiểu kỹ và lựa chọn nguồn gốc của heo nuôi gối đàn cũng như tiêm phòng dịch ngay khi bắt đầu thả vật nuôi vào chuồng nuôi mới...

DÂN THƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=332
Quay lên trên