Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Lượng hồ sơ đăng ký giảm

Cập nhật: 13-05-2012 | 00:00:00

 Ngày 12-5, Sở GD-ĐT các tỉnh phía Nam tiến hành bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012. Nhìn chung, lượng hồ sơ giảm so với năm 2011 và có nhiều biến động. Trong đó, có trường tăng gần 200%, có trường giảm đến hơn 50%.

Thống kê từ các Sở GD-ĐT phía Nam cho thấy, lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay giảm đều, trung bình mỗi tỉnh giảm từ 1.000 – 5.000 hồ sơ. Sở GD-ĐT TP.HCM là đơn vị có số lượng hồ sơ nhiều nhất khu vực phía Nam với 145.714 bộ, giảm khoảng 5.000 hồ sơ so với năm 2011.

 Giáo viên Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q10, TP.HCM) hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2012.  Trong khi đó, cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM nhận 26.044 hồ sơ của thí sinh tự do và giảm hơn 2.000 hồ sơ so với năm ngoái. Tương tự, các tỉnh như Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Phú Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm từ 1.000-2.000 hồ sơ.

Theo phân tích của các sở, lượng hồ sơ giảm xuất phát từ thông tin tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi nên thí sinh thận trọng. Đáng nói là quy định kéo dài thời hạn xét tuyển đến 31-11 và bỏ nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 nên thí sinh không còn nộp hồ sơ vô tội vạ như những năm trước. Do đó, nhiều khả năng năm nay hồ sơ ảo sẽ giảm mạnh.

Trong khi đó, đối với nhiều trường ĐH-CĐ, hồ sơ lại có nhiều biến động. Tổng lượng hồ sơ đăng ký vào các trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay lên đến hơn 61.000 hồ sơ (năm 2011 là hơn 54.000 hồ sơ). Trong đó, đáng chú ý là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có hồ sơ tăng 20% so với năm 2011, Trường ĐH Kinh tế - Luật tăng 24%, các trường còn lại tăng từ 11%-16%. Riêng Trường ĐH Bách khoa và Khoa Y có lượng hồ sơ giảm nhẹ.

Dẫn đầu các trường phía Nam năm nay vẫn là Trường ĐH Cần Thơ với 73.447 hồ sơ, giảm đến 9.010 hồ sơ so với năm 2011. Kế đến là Trường ĐH Sài Gòn với 49.500 hồ sơ (tăng 7.500 hồ sơ), Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM hơn 47.000 hồ sơ (tăng gần 2.000 hồ sơ).

Đáng nói nhất là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từ 82.500 hồ sơ năm 2011 giảm xuống còn 45.600 (gần 50%). Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chỉ nhận 17.000 hồ sơ, giảm khoảng 5.000 hồ sơ so với năm 2011. Trường ĐH Y Dược TP.HCM nhận được 23.000 (giảm 3.000 hồ sơ so với 2011).

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhận 22.000 hồ sơ, tăng gần 7.000 so với 2011. Trường CĐ Bách Việt cũng nhận được 12.000 (tăng gần 5.000 so với 2011). Đáng nói nhất là Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tăng gần 200% hồ sơ so với năm 2011. Tổng số hồ sơ năm nay của trường này là hơn 22.000 hồ sơ (năm 2011 khoảng 12.000 hồ sơ).

Kỳ thi năm nay xu hướng chọn trường gần nhà của thí sinh thể hiện rõ rệt. Trong hơn 22.000 hồ sơ của Sở GD-ĐT Cần Thơ thì có đến 17.600 chọn Trường ĐH Cần Thơ. Tại Hậu Giang, trong hơn 6.200 thì có hơn 5.300 chọn vào Trường ĐH Cần Thơ. Tại Vĩnh Long, đa số cũng chọn ĐH Cần Thơ, ĐH Xây dựng miền Tây, CĐ Cộng đồng Vĩnh Long, CĐ Kinh tế tài chính Vĩnh Long, CĐ Sư phạm Vĩnh Long. Hơn 50% thí sinh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng chọn dự thi vào ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ…

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X