Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Nhiều mô hình hiệu quả

Cập nhật: 08-01-2024 | 08:51:20

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động. Từ đó, nhiều mô hình và phong trào thi đua mang lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Lan tỏa tại cơ sở

Tân Hưng là một trong những xã của huyện Bàu Bàng có nhiều mô hình hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Hưng, cho biết một trong những mô hình tiêu biểu mà xã thực hiện tốt thời gian qua là “Tổ tự quản môi trường”. MTTQ xã thường xuyên truyên tuyền về mô hình, lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của các ban, ngành và các ấp; đồng thời phát động ra quân dọn vệ sinh tuyến đường nhân dân tự quản. Hiện nay, tổ có gần 100 thành viên, ngày 30 hàng tháng, các thành viên và nhân dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường hoa ở các ấp và vận động nhân dân trên địa bàn làm vệ sinh môi trường, thu gom rác và bỏ rác đúng nơi quy định.

Mô hình “Trợ cấp gạo định kỳ hàng tháng” của MTTQ xã Tân Hưng đã giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Bên cạnh đó, MTTQ xã còn thực hiện mô hình “Trợ cấp gạo định kỳ hàng tháng”. Theo đó, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Tịnh xá Ngọc Tạng và doanh nghiệp trên địa bàn duy trì cấp gạo và quà định kỳ hàng tháng cho 48 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 250.000 đồng…

Cùng với xã Tân Hưng, thời gian qua, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng xuất hiện nhiều mô hình gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”. Điển hình là các mô hình “Tổ tự quản an toàn giao thông” thành lập từ năm 2015 (43 tổ với 650 tổ viên), “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” (43 tổ ở các khu phố, ấp), “Văn phòng khu phố xanh - sạch - đẹp” (43 văn phòng ấp, khu phố ở các xã, thị trấn), “Tổ an ninh tự quản liên khu phố” thành lập năm 2022 thí điểm tại thị trấn Lai Uyên…

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng thực hiện rất nhiều mô hình gắn với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân, như: “Tuyến đường hoa”, “Nuôi heo đất”, “Sổ vàng tiết kiệm”, “Phụ nữ tiết kiệm 5.000 đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, “Không rải vàng mã khi có người thân qua đời”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu Chiến binh, “Trang bị đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời”, “Tiếp sức thanh niên công nhân” của Đoàn Thanh niên…

Mỗi địa phương một mô hình thiết thực

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bàu Bàng, cho biết để thực hiện hiệu quả Đề án 02 “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành Kế hoạch 18 KH-MTTQ-BTT ngày 15-6-2023. Qua đó, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Bàu Bàng có 17.267/17.558 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 98,4%; “Khu phố, ấp văn hóa” đạt tỷ lệ 100%; “Khu nhà trọ văn hóa” đạt tỷ lệ 99%; “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” đạt tỷ lệ 98,7%; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đạt tỷ lệ 100%; “Khu dân cư văn hóa” đạt tỷ lệ 100%. ..

“Các mô hình được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện trong đó mỗi địa phương chọn một mô hình khác nhau gắn với thực tiễn. Để thực hiện hiệu quả phong trào, việc triển khai thực hiện phải mang tính đồng bộ. MTTQ huyện tiến hành khảo sát tình hình thực tế rồi tiến hành triển khai các hoạt động. Đặc biệt, các hoạt động cần phải có sự chung tay vào cuộc của các hộ dân và quan trọng nhất là phải thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế thì người dân mới nhiệt tình ủng hộ. Ví dụ, thực hiện các mô hình về môi trường, khi đánh giá tuyến đường chưa bảo đãm mỹ quan thì vận động nhân dân cùng dọn vệ sinh. Về an toàn giao thông cũng vậy, ở điểm nào còn chưa ổn thì phải tăng cường vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện…”, ông Phạm Văn Thắng nói.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tích cực tham gia công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM nâng cao tại địa phương; tuyên truyền vận động nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Song song đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn, cây trồng, ngày công; hiến đất, các công trình trên đất, ủng hộ kinh phí thực hiện các công trình để làm đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn, đường liên ấp, xây dựng các công trình phục vụ cho cộng đồng dân cư.

Có thể thấy, việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn huyện Bàu Bàng ngày càng đi vào thực chất, số lượng đăng ký và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” ngày càng tăng. Nhân dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, chấp hành kỷ cương pháp luật. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia.

VƯƠNG PHẠM - PHÚ HÀO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên