Camera an ninh - góp phần làm rõ nhiều vụ tai nạn giao thông

Cập nhật: 06-09-2018 | 09:14:57

Xuất phát từ mô hình camera hỗ trợ việc giám sát an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TX.Thuận An, đến nay mô hình này còn phát huy hiệu quả trong công tác điều tra, hỗ trợ hình ảnh và các thông tin liên quan đến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hiện trường, giúp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc một cách chính xác, công tâm.


Hình ảnh từ camera an ninh được truyền trực tiếp về công an địa phương nhằm có hướng xử lý kịp thời khi phát sinh các vấn đề phức tạp, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn TX.Thuận An.
Ảnh: NGUYỄN HẬU

Nhiều vụ tai nạn được làm rõ nhờ “mắt thần”

Điển hình như vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 0 giờ 30 phút ngày 3-8 trên đường Nguyễn Văn Tiết, thuộc KP.Đông Tư, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An khiến 3 người thương vong. Theo điều tra, vào thời điểm trên, giữa xe máy BS 36B4 - 124.05 do anh Lê Đức L. (23 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển chở theo phía sau là anh Lê Ngọc S. và anh Đặng Dễ T. (đều 21 tuổi, quê Quảng Nam) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tiết, theo hướng TX.Thuận An đi TP.Thủ Dầu Một. Khi đến đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An thì xe máy mất lái tông trực diện vào ô tô BS 61A - 222.76 do anh Nhâm Quí Quyền (48 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) điều khiển theo chiều ngược lại. Cú tông trực diện khiến anh Lê Đức L. tử vong sau đó; anh Lê Ngọc S. và anh Đặng Dễ T. bị thương nặng.

Tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại đoạn đường trên, cơ quan công an xác định 3 nam thanh niên điều khiển xe máy đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ về các lỗi, như: Chở quá số người quy định, chạy tốc độ cao và lấn sang làn đường ngược chiều dành cho ô tô.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1-6, xe container BS 61C - 314.68 kéo theo rơ-moóc BS 61R - 027.63 do anh Trương Hữu Thông (36 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhân viên lái xe của Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương điều khiển trên đường ĐT743B, theo hướng từ ngã tư 550 về ngã sáu An Phú. Khi đến đoạn đường KP.2, phường An Phú thì xảy ra va chạm với xe máy BS 92LD-0013 do chị Trang Ngọc L. (27 tuổi, ngụ phường An Phú, TX.Thuận An) đang mang thai 8 tháng điều khiển, chở con gái là Trần Kim Q. (5 tuổi) ngồi phía trước xe. Vụ tai nạn thương tâm đã làm cháu Q. tử vong tại chỗ; chị L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn 4. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày thì nạn nhân tử vong. Thai nhi bị rơi ra khỏi bụng mẹ, bị thương tích nặng, được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đến 19 giờ 20 phút ngày 2-6 đã chết.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực này, cơ quan điều tra xác định xe máy do chị Trang Ngọc L. điều khiển chạy từ phía sau, bất ngờ vượt lên và chuyển hướng sang trái cắt mặt xe container để rẽ vào cổng Khu công nghiệp VSIP nên mới xảy ra tai nạn.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 15-6, ông Lê Văn L. (ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy BS 53YA - 8314 lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (theo hướng từ cầu Đúc về ngã 5 chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An). Khi đến đoạn đường thuộc KP.Chợ phường Lái Thiêu thì xảy ra va chạm với xe tải BS 61C - 267.55 do anh Trần Thanh Sử (34 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau. Trích xuất hình ảnh từ camera xác định sau va chạm, ông L. cùng xe máy ngã ra đường trượt dài về phía trước, bị bánh xe tải bên phải cán qua hông làm ông bị thương tích nặng và tử vong sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX.Thuận An với tình trạng vỡ xương chậu phải, vỡ mõm ngang trái đốt sống thắt lưng.

Phát huy hiệu quả trong công tác điều tra

Vào những ngày đầu năm 2014, chính quyền các cấp của TX.Thuận An đã xác định cần phải có công nghệ số để hỗ trợ lực lượng chức năng, lực lượng Công an TX.Thuận An trong công tác giữ gìn ANTT, ATGT tại địa phương; đặc biệt là những địa bàn phức tạp về tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài hàng km trên đường ĐT743, đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Vì thế việc lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường này đã được triển khai thí điểm. Hai địa phương được chọn thí điểm là phường An Phú và phường Bình Hòa. Nguồn vốn lắp đặt được huy động từ nguồn xã hội hóa. Ban đầu các phường vận động lắp đặt được 24 “mắt thần” và đã phát huy hiệu quả. Từ hình ảnh của các camera an ninh truyền về, lực lượng chức năng TX.Thuận An đã xác định nhiều vụ gây rối, trộm cắp, cướp giật và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giao thông. Nhiều vụ tai nạn, lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng rong, tình trạng ùn ứ kéo dài đã được Công an TX.Thuận An phát hiện kịp thời, nhanh chóng huy động lực lượng xuống điều tiết, xử lý. Đến nay, 10/10 xã, phường ở TX.Thuận An đã triển khai lắp đặt camera an ninh với 231 “mắt thần” tại nhiều tuyến đường, trục đường chính trên địa bàn.

Thượng tá Hồ Quang Thành, Phó Trưởng Công an TX.Thuận An, cho biết trước đây khi xảy ra tai nạn giao thông, lực lượng cơ sở báo về công an phường và công an thị xã mới biết được sự việc. Quá trình xác minh vụ việc phải mất nhiều thời gian. Trường hợp tai nạn xảy ra tại khu vực vắng người đi lại sẽ rất khó cho cơ quan chức năng trong việc thu thập chứng cứ, thông tin. Hiện nay tại những khu vực phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT đã được lắp đặt “mắt thần”. Nhờ vậy vụ việc được truyền tải trực tiếp về trung tâm điều hành, quản lý khu vực, giúp lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành xác minh.

“Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra rất khó xác định nguyên nhân, khó phân định ai đúng, ai sai. Những lúc như thế, Ban lãnh đạo Công an TX.Thuận An nhanh chóng xuống hiện trường để chỉ đạo trực tiếp, tham gia cùng các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra. Thời gian gần đây, thông qua “mắt thần” ghi nhận toàn bộ diễn biến sự việc đã hỗ trợ rất nhiều trong việc thu thập chứng cứ để cơ quan công an có hướng xử lý”, Thượng tá Thành chia sẻ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý địa bàn của công an các xã, phường cũng được camera an ninh hỗ trợ. Việc họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gây mất ATGT trên đường ĐT743 tại một số điểm như: Miếu Ông Cù, ngã 6 An Phú, ngã tư 550 đã được công an phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành xử lý, đến nay tình trạng trên đã giảm đáng kể. Vào giờ cao điểm tình trạng ùn tắc, mất ATGT giảm so với trước đây.

Để mô hình camera an ninh phát huy được hiệu quả là nhờ vào sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị TX.Thuận An và sự đồng hành của người dân trong suốt những năm qua trong việc cùng nhau thực hiện việc giữ gìn ANTT, ATGT góp phần ổn định, phát triển kinh tế của địa phương.

Nhờ hình ảnh từ camera an ninh truyền về, lực lượng chức năng TX.Thuận An đã xác định nhiều vụ gây rối, trộm cắp, cướp giật và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giao thông. Nhiều vụ tai nạn, lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng rong, hay tình trạng ùn ứ kéo dài đã được Công an TX.Thuận An phát hiện kịp thời, nhanh chóng huy động lực lượng đến điều tiết, xử lý. Đến nay, 10/10 xã, phường ở TX.Thuận An đã triển khai lắp đặt camera an ninh với 231 “mắt thần” tại nhiều tuyến đường, trục đường chính trên địa bàn.

 

HƯNG PHƯỚC - QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên