Đạo diễn phim Thăng Long Đệ Nhất Kiếm đã yên nghỉ trên đường Nghệ Sĩ - Hoa Viên Bình Dương

Cập nhật: 03-03-2017 | 08:59:05

(BDO) Ngày 28-2 sau lễ di quan tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Q3, TP.HCM, linh cửu đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mộng Hoàng đã được gia đình, học trò đưa về an nghỉ trên đường Nghệ sĩ - Hoa viên Bình Dương, phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát...

Việc chọn Hoa Viên Bình Dương để an nghỉ là quyết định của nghệ sĩ Lê Mộng Hoàng trong phút lâm chung. Bà Lê Mộng Thúy, con gái Nghệ sĩ Ưu Tú Lê Mộng Hoàng cho biết, sự thay đổi vào giờ chót là cái duyên, là sự lưa chọn của ba tôi!

Đạo diễn Lê Mộng Hoàng sinh ngày 1-6-1929 (thọ 88 tuổi) tại Phú Xuân – Huế. Tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc Pháp, cao học điện ảnh Paris. Ông được hãng Trường Sơn Điện Ảnh mời về nước làm giám đốc kỹ thuật và tham gia giảng dạy tại trường Đại học Minh Đức, trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Giai đoạn này ông đã thực hiện nhiều bộ phim, trong đó gây tiếng vang lớn là phim “Bụi Đời”, “Mãnh lực đồng tiền”, “Bốn thủy thủ sợ ma”... Và đoạt giải Tượng Vàng tại Đại hội điện ảnh Á Châu lần thứ 17 tổ chức năm 1971 tại Đài Loan với bộ phim “Nàng”!

Quá trình hoạt động nghệ thuật, ông đã bí mật chuyển vào chiến khu nhiều hình ảnh có giá trị phục vụ cách mạng. Ngôi nhà ông tại số 90B đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 được Ban Trí Vận, Ban Tư Sản Vận do đồng chí Tư Ánh, tức Trần Bạch Đằng – Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn – Gia Định chủ trì họp nhiều lần. Đến khi bị phát hiện, địch bắt vợ ông, bà Phan Thị Nhung đã một mực không khai. Còn ông thì “phớt tĩnh” với vai trò của một thầy giáo, đạo diễn điện ảnh, tìm kiếm và làm nổi bật nhiều tên tuổi: Thẩm Thúy Hằng, Trần Quang, Huy Cường, La Thoại Tân, Thanh Lan, Phương Hồng Ngọc…

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp  tục làm công tác giảng dạy tại trường Điện Ảnh, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bộ phim do ông đạo diễn đã đoạt giải thưởng Bông Sen Bạc tại Liên Hoàn Phim Việt Nam như: Thăng Long Đệ Nhất Kiếm, Tráng Sĩ Bồ Đề, Ngọn Lửa Thành Đồng... Năm 2012 ông được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ông Nguyễn Hiền Triết, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phù Hòa (chủ đầu tư Hoa Viên Bình Dương) cho biết: Ngưỡng mộ tài năng và những cống hiến của Nghệ sĩ Ưu Tú Lê Mộng Hoàng cho nền nghệ thuật điện ảnh cũng như ý nguyện của ông, Hoa Viên Bình Dương dành tặng vị trí đẹp nhất trên con đường Nghệ Sĩ làm nơi an nghỉ vĩnh hằng.

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên