Đón nhận bằng di tích “Địa điểm tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 9”

Cập nhật: 24-06-2016 | 16:09:06

(BDO) Sáng 24-6, tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây ninh, UBND huyện Tân Châu (Tây Ninh) phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng di tích “Địa điểm tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 9” là di tích lịch sử cấp tỉnh do UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng.


Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh trao Bằng xếp hạng di tích “Địa điểm tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 9” cho lãnh đạo xã Tân Thành

Cách đây gần 50 năm, với tinh thần chiến đấu anh dũng, quật cường, ngày 21-3-1967, tại khu vực Đồng Rùm (thuộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu ngày nay), cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) cùng với lực lượng vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh Miền, quân và dân địa phương đã đánh thiệt hại nặng nề 4 tiểu đoàn quân chủ lực của Mỹ và một số đơn vị quân ngụy Sài Gòn. Tiêu diệt, bắt sống hơn 1.000 tên địch, bắn cháy, phá hủy 87 xe tăng, máy bay, xe bọc thép.... Ngăn chặn hướng chủ lực cuộc hành quân quy mô lớn mang tên Gian-xơn Xi-ti của quân Mỹ- ngụy. Đánh dấu sự thất bại thảm hại của địch.

 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 9 được xây dựng năm 2010, nhằm thể hiện lòng tri ân, ghi nhận công lao to lớn của hơn 600 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã hy sinh tại đây, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Tin, ảnh: LÊ CẦU

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên