Hội Nông dân huyện Bến Cát: Đưa kiến thức pháp luật đến với nông dân

Cập nhật: 26-12-2011 | 00:00:00

Từ khi thành lập các mô hình điểm, câu lạc bộ (CLB) điểm ở 2 xã Hòa Lợi, Lai Uyên, Hội Nông dân huyện Bến Cát ngày càng nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật cho nông dân... Nhờ vậy, trong 10 năm, hội các cấp tham gia hòa giải và trực tiếp hòa giải trên 5.100 vụ, trong đó có 3.800 vụ hòa giải thành...

 Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, nông dân giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Ông Lương Anh Đủ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bến Cát, nhận định quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Tình hình khiếu nại, tố cáo hay khiếu kiện phức tạp, vượt cấp đã trở thành vấn đề bức xúc của địa phương. Nguyên nhân là do ngoài giá cả đền bù chưa phù hợp với thực tế, công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở chưa được đến nơi đến chốn, làm cho ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế.

Xuất phát từ thực tế đó, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngành liên quan như tư pháp, tài nguyên - môi trường, thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân làm công tác hòa giải cơ sở, cụ thể là trợ giúp pháp lý; tập huấn và nâng cao kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên; phối hợp, củng cố tổ hòa giải cơ sở;  xây dựng Câu lạc bộ Nhà nông với pháp luật... Bằng nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ, hội, thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... 10 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý trợ giúp được 68 buổi với 3.500 lượt người dự và 700 lượt người được tư vấn trực tiếp...

Một trong những mô hình đem đến thành công cho Hội Nông dân huyện Bến Cát trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân là thành lập được các mô hình điểm, CLB điểm ở 2 xã Hòa Lợi, Lai Uyên. Mục tiêu hoạt động của những CLB này là nâng cao hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Ông Dương Thành Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lai Uyên, cho biết sau gần 6 năm hoạt động, sự ra đời CLB đã giúp cho Hội Nông dân xã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân, hình thành lòng tin trong nông dân để góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương...

Ông Lương Anh Đủ cho biết thêm: “Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chúng tôi xem công tác hòa giải ở chi, tổ, hội và cơ sở là nhiệm vụ chính. Để phát huy thế mạnh của hội, chúng tôi ngày càng gần gũi, sâu sát và tạo uy tín với nông dân, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn mới phát sinh, kèm theo đó là kiên trì vận động, thuyết phục... Vì vậy, với 86 tổ hòa giải và 672 tổ viên, 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân ở Bến Cát đã tham gia hòa giải và trực tiếp hòa giải trên 5.100 vụ, trong đó có 3.800 vụ hòa giải thành.

Nhờ đề ra những giải pháp đồng bộ, đưa kiến thức pháp luật đến với nông dân các cấp Hội Nông dân huyện Bến Cát đã góp phần giảm thiểu số vụ tranh chấp, khiếu nại bằng những mâu thuẫn không đáng có, nhằm xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng đoàn kết, gắn bó hơn.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên