Huyện đoàn Bắc Tân Uyên: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi

Cập nhật: 29-01-2019 | 07:31:06

Trong thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi luôn là nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Huyện đoàn Bắc Tân Uyên triển khai và thực hiện tốt. Thông qua các mô hình, hoạt động thực tế đã góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục để thế hệ trẻ huyện nhà học tập và rèn luyện.

 Huyện đoàn Bắc Tân Uyên thường xuyên tổ chức hành trình “Tìm địa chỉ đỏ” cho thanh thiếu nhi tìm hiểu truyền thống, lịch sử cách mạng tại địa phương. Ảnh: N.Ý

 Các hoạt động, mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi thời gian qua được Huyện đoàn Bắc Tân Uyên tổ chức phù hợp với từng đối tượng nhằm làm phong phú chương trình, đạt hiệu quả tuyên truyền. Đối với thanh niên khối nông thôn và khối các cơ quan, Huyện đoàn tổ chức hội thi nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, viết “Nhật ký sổ vàng làm theo lời Bác”, đội tuyên truyền thanh niên kể chuyện Bác Hồ.... Còn khối trường học thì Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền hội thi Lật trang sử vàng, tìm hiểu các di tích lịch sử trên địa bàn…

Anh Đỗ Ngọc Lợi, Phó Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên, cho biết: “Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo lời Bác trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung tổ chức thực hiện nhiều nội dung đa dạng triển khai gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu trong thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo duy trì mô hình “Trang bị ảnh Bác tại nơi trang trọng trong gia đình cán bộ Đoàn, Hội, Đội”, mô hình “Hành trình đi tìm địa chỉ đỏ”; tập thể, cá nhân viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”... Qua những việc làm này, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó làm xuất hiện nhiều điển hình trong học tập, làm theo Bác được tuyên dương và nhân rộng trong hệ thống Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn huyện”.

Song song đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn luôn nhận thức rõ cần tập trung việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng từ các di tích lịch sử trong và ngoài huyện, các tấm gương anh hùng, truyền thống lịch sử Chiến khu Đ anh hùng… Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện xây dựng Đề án giáo dục truyền thống trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2015-2020. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào của đơn vị; đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi của huyện. Hàng năm, Huyện đoàn đều tổ chức hành trình “Tìm địa chỉ đỏ”, hội thi “Dân ta phải biết sử ta”, thăm hỏi các gia đình chính sách, mẹ Việt nam anh hùng, liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng và phát động đoàn viên thanh niên tham gia tích cực cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”...

Các hoạt động, mô hình thực tế, gần gũi, thiết thực nói trên đã tạo được môi trường giáo dục, sân chơi lành mạnh bổ ích cho các thanh thiếu nhi; mặt khác trang bị những kiến thức, giá trị tốt đẹp của truyền thống, lịch sử của địa phương; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tạo động lực cho thanh thiếu nhi trên địa bàn ra sức học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

 NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên