Kịp thời giúp tài xế thu gom hơn 50 tấn gạo trước lúc trời chuyển mưa

Cập nhật: 23-04-2021 | 17:26:45

(BDO) Chiều 23-4, người dân và lực lượng chức năng đã tích cực thu gom, che chắn hơn 50 tấn gạo đổ xuống ruộng do xe đầu kéo bị lật trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Thắng, TP.Dĩ An.

  Hơn 50 tấn gạo bị đổ xuống ruộng do xe đầu kéo bị lật

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày. Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Thanh Quang (49 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-088.86 kéo theo rơ moóc biển số 77R-011.40 chở hơn 50 tấn gạo lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai. Khi qua dốc Thiên Thu, phường Bình Thắng thì bất ngờ mất lái lật vào làn xe máy.

 Lo sợ trời chuyển mưa, người dân căng bạt che để tiếp tục thu gom gạo giúp tài xế

 Nhiều bao gạo nguyên vẹn đã được người dân cùng nhau khênh đến chỗ an toàn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn may mắn không khiến ai bị thương, tuy nhiên rơ moóc chở gạo đã đổ tràn xuống ruộng. Phát hiện sự việc, nhiều người dân xung quanh hiện trường đã vội vã đến giúp tài xế thu gom, vác gạo lên bờ trước lúc trời chuyển mưa. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng chức năng phường Bình Thắng, TP.Dĩ An có mặt hướng dẫn giao thông, hỗ trợ tài xế gặp nạn.

Theo tài xế Quang, số gạo trên được chủ vựa gạo thuê chở từ tỉnh Đồng Tháp về tỉnh Bình Định. Khi lưu thông bị gặp nạn đã may mắn được người dân và lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên