Năm 2012, bão có khả năng xuất hiện nhiều và sớm hơn

Cập nhật: 04-03-2012 | 00:00:00

* Năm 2011, thiệt hại 12.703 tỷ đồng do thiên tai

Ngày 3-3, tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (BCĐ PCLBTƯ) và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Nhận định về xu thế thời tiết năm nay, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực biển Đông có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm và xuất hiện sớm hơn so với quy luật hàng năm. Dự báo có thể có 6 - 7 cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Bên cạnh đó có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng vào đầu mùa hè ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Ở Nam bộ, tình hình khô hạn và thiếu nước không xảy ra trên diện rộng và mức độ xâm nhập mặn tương đương năm 2011...

 Ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng kéo thuyền lên bờ tránh bão vào năm 2011.  BCĐ PCLBTƯ cho biết năm ngoái thiên tai đã làm 295 người chết và mất tích, trên 270 người bị thương, ước tính thiệt hại vật chất 12.703 tỷ đồng. Thiệt hại chủ yếu về người là do lũ quét, triều cường, sạt lở sông...

Tại hội nghị, các đại biểu còn tham khảo những bài học kinh nghiệm đối phó, các biện pháp mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, những bất cập nảy sinh trong quá trình phòng chống thiên tai trong năm 2011, như: công tác điều hành liên hồ chứa nước ở tỉnh Phú Yên; quản lý kêu gọi tàu thuyền, ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới của tỉnh Quảng Ngãi; ứng phó với đợt lũ lớn ở đồng bằng sông Cửu Long; lũ lụt ở Thái Lan - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam...

Qua đó các địa phương, các lực lượng phòng chống thiên tai kiến nghị Trung ương sớm thông qua và ban hành Luật Phòng tránh thiên tai (đã được dự thảo lần thứ 4), bổ sung trang thiết bị tìm kiếm, cứu hộ; cần hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn; tăng cường công tác tuyên truyền, kiện toàn bộ máy chuyên trách phòng chống và giảm nhẹ thiên tai từ trung ương đến cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng trong phòng chống lụt bão, công tác dự báo đóng vai trò quan trọng nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cần dự báo sớm, dự báo dài hạn về tình hình biến động của thời tiết để nâng cao hiệu quả việc phòng tránh.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương cần sớm xây dựng phương án, nhiệm vụ năm nay sát với tình hình thực tế; tiến hành kiểm tra, tu bổ đê điều, tiếp tục thực hiện các dự án phòng tránh thiên tai đối với các vùng trọng điểm.

Các địa phương cần chuẩn bị mọi mặt với phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng đối phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục kịp thời hậu quả; các lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn tăng cường công tác luyện tập, trang bị phương tiện phù hợp với yêu cầu và điều kiện cụ thể của mỗi vùng. Ngoài ra, các bộ, ngành và địa phương sớm hoàn thiện phương án, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020...

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên