Năm 2014, còn xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

Cập nhật: 13-01-2015 | 09:11:21

Trong năm 2014, toàn tỉnh đã xảy ra 894 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), trong đó, có 32 vụ TNLĐ nghiêm trọng với 895 người bị TNLĐ; trong đó có 34 người chết, 110 người bị thương nặng và 751 người bị thương nhẹ. So với năm 2013, số vụ TNLĐ chết người tăng 14 vụ, số người chết tăng 16 người.

Nguyên nhân xảy ra TNLĐ là do các đơn vị không bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, sử dụng công nghệ, kỹ thuật lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu thực tế; chưa quan tâm đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động. Người lao động còn chủ quan, tính kỷ luật và ý thức trong lao động chưa cao, chưa tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động trong khi làm việc.

Đồng thời, qua số liệu thống kê, hiện nay có 2.771 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, trong đó có 15 người đang hưởng chế độ BHXH hàng tháng.

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên