Năm 2014, toàn tỉnh còn 3.197 hộ nghèo theo tiêu chí mới

Cập nhật: 05-02-2015 | 20:29:38

(BDO) Chiều 5-2, Ban chỉ đạo (BCĐ) trung ương về Giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến. Tại đầu cầu Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên BCĐ chương trình giảm nghèo của tỉnh tham dự.

 Cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo (HN) cả nước giảm từ 1,8-2%/năm; riêng tỷ lệ HN ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm. Trong năm 2014, tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo khoảng 34,7 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho HN, người nghèo, vùng nghèo là 30,8 ngàn tỷ đồng; vốn huy động 3,8 ngàn tỷ đồng…

Riêng Bình Dương không còn HN theo tiêu chí của Trung ương. Cuối năm 2014, toàn tỉnh còn 3.197 HN (tỷ lệ 1,12%) và 4.286 hộ cận nghèo (HCN)  (tỷ lệ 1,50%) theo tiêu chí mới. Trong năm, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giải ngân 375 tỷ đồng cho người nghèo vay vốn; xây dựng, sửa chữa 315 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ; các vấn đề về giới thiệu việc làm, dạy nghề, hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục… được thực hiện đầy đủ. Năm 2014, công tác vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo các cấp được hơn 20 tỷ đồng. Số tiền quỹ đã và đang được sử dụng hiệu quả để chăm lo tốt cho những HN, HCN.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao công tác giảm nghèo của BCĐ. Trong thời gian tới, BCĐ trung ương, các địa phương phải nỗ lực giảm nghèo bền vững thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho HN, HCN. Các địa phương cần chủ động chăm lo cho HN không ỷ lại ngân sách trung ương; xây dựng chính sách chăm lo đúng, hiệu quả; coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên