Những hạt nhân của phong trào phụ nữ

Cập nhật: 02-03-2017 | 15:10:56

CHỊ NGUYỄN THỊ HẠNH (KHU PHỐ TRUNG THẮNG, PHƯỜNG BÌNH THẮNG, TX.DĨ AN): Hạnh phúc khi giúp đỡ được nhiều người

Có dịp về thăm khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng khi nhắc tới tên chị Nguyễn Thị Hạnh, Phó ban điều hành khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng thì hầu hết mọi người dân trong khu phố ai cũng biết. Mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng ngọn lửa nhiệt tình vẫn luôn bừng cháy trong chị Hạnh. Chị đã không quản khó khăn, đóng góp nhiều công sức cho công tác ở địa phương. Trò chuyện với chúng tôi, chị Hạnh cười hiền: “Đến với công tác hội và phong trào phụ nữ như một cái duyên tình cờ. Khi tham gia các hoạt động, tôi chỉ muốn giúp đỡ những chị em xung quanh mình, đại diện cho chị em phụ nữ để nói lên tiếng nói của mình. Niềm vui của mọi người chính là hạnh phúc của tôi. Nhờ tham gia các hoạt động mà tôi thêm yêu cuộc sống này hơn”.

Trong những năm qua, chị Hạnh đã nỗ lực không ngừng cùng với chi hội phụ nữ khu phố thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Năm 2009, chị Hạnh bắt đầu tham gia vào công tác phụ nữ, kể từ đó người dân ở khu phố Trung Thắng lại quen với hình ảnh người phụ nữ có dáng người nhỏ bé nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào. Chị thường xuyên đi đến từng nhà chị em để tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ; đồng thời quan tâm giúp đỡ những chị em gặp khó khăn, hoạn nạn.

Gần 10 năm tham gia công tác hội phụ nữ tại địa phương, chị Hạnh luôn là hội viên tiêu biểu, thể hiện ở lòng nhiệt tình và tận tâm với các hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở và các hội đoàn thể khác mà chị tham gia. Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng chị luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Chị Hạnh là người lập ra mô hình thu gom ve chai trong khu phố, sau đó đưa bán lấy tiền để ủng hộ, giúp đỡ tiền mặt, gạo và các đồ dùng cần thiết cho những hộ gia đình còn khó khăn. Việc làm này của chị đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

CHỊ BÙI THỊ THANH PHƯƠNG (KHU PHỐ 9, PHƯỜNG PHÚ LỢI, TP.THỦ DẦU MỘT): Hết mình với công tác hội

Gần 20 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ các cấp, đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau, song dù ở bất cứ cương vị nào chị Bùi Thị Thanh Phương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị là người cán bộ hội tiêu biểu, nhiệt tình và tận tâm với các hoạt động của Hội Phụ nữ mà chị tham gia.

Năm 2004, chị được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Lợi. Ý thức được trách nhiệm của người đứng đầu, chị luôn cố gắng đưa hoạt động của hội ngày càng phát huy hiệu quả. Là người có kinh nghiệm trong công tác của Hội Phụ nữ nên chị luôn có cái nhìn sâu sắc trước mọi sự việc và có phương pháp giải quyết sự việc thấu tình đạt lý. Để có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ, chị không ngại đến từng nhà, từng khu phố để vận động hội viên tham gia cũng như tìm hiểu, nắm tình hình của các hội viên để kịp thời động viên, hỗ trợ chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với họ.

Chị Phương tâm sự: “Lúc đầu nhận công tác, tôi gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tôi cố gắng học hỏi kinh nghiệm của những người xung quanh để có thể thích ứng với từng nhiệm vụ mới. Tôi thường nghĩ, đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm cho thật tốt, làm cái nghề này phải thực sự yêu nghề, yêu phong trào mới có thể hoạt động hiệu quả được”. Để trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội, chị đã tích cực tham gia các khóa đào tạo do hội cấp trên tổ chức. Từ đó, chị đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo phụ nữ đến với hội.

CHỊ BÙI THỊ THƠM (KHU PHỐ BÌNH QUỚI A, PHƯỜNG BÌNH CHUẨN, TX.THUẬN AN): Phấn đấu để trở thành người phụ nữ mẫu mực

Chị Bùi Thị Thơm (trái) trao đổi công tác hội với cán bộ phụ nữ phường

17 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ cơ sở trong vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, chị Bùi Thị Thơm là người cán bộ hội tiêu biểu, thể hiện ở lòng nhiệt tình và tận tâm với các hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở và các đoàn thể khác mà chị tham gia.

Bản thân chị thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng phụ nữ, luôn trăn trở suy nghĩ, tìm tòi trong cách tổ chức thực hiện làm sao để thu hút phụ nữ đến với tổ chức hội ngày một đông hơn. Bên cạnh đó, chị cũng tìm cách đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội, vận động hội viên đóng góp hội phí, xây dựng quỹ hội để có nguồn thăm hỏi và giúp phụ nữ nghèo. Chị đã vận động nhiều phụ nữ tham gia giúp đỡ những phụ nữ nghèo vay vốn sản xuất, chăn nuôi... vươn lên trong cuộc sống.

 Trong sinh hoạt chi hội, chị luôn tạo điều kiện để hội viên chia sẻ buồn vui với nhau, để cùng nhau xây dựng tốt cuộc sống gia đình. Chính những điều ấy đã giúp chị cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Không dừng lại ở công tác hội, chị còn góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều công nhân trong vùng. Chị kể: “Trước đây, tôi từng nhận hàng gia công từ các công ty, rồi giao lại cho khoảng 80 công nhân, tạo điều kiện cho các phụ nữ kiếm thêm thu nhập, sau này khi không có nhiều thời gian, tôi cũng muốn dành thời gian để chăm sóc 2 cháu nội nên hiện tại chỉ nhận cho khoảng 20 công nhân làm hàng ngày”.

Khi nhắc đến gia đình, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào khi gia đình chị đều là đảng viên. Khi về nhà chị vẫn là người vợ đảm đang, người mẹ, người bà mẫu mực, làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Vào mỗi buổi tối, chị vẫn cố gắng thu xếp thời gian để cả nhà có được một bữa cơm gia đình trọn vẹn.

H.PHƯƠNG - H.THỦY

 

Chia sẻ bài viết
Tags
phụ nữ

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên