Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 4, thị trấn Phước Vĩnh (Phú Giáo): Vất vả nhưng niềm vui không ít...

Cập nhật: 18-11-2017 | 08:18:53

Gần 20 năm làm cán bộ Mặt trận khu phố, ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1955), Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 4, thị trấn Phước Vĩnh đã có những cống hiến cho công tác Mặt trận cơ sở. Ông đã nhận được Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Mặt trận cơ sở do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng...

 

 

 Không chỉ là người cán bộ Mặt trận tiêu biểu, ông Nguyễn Văn Tiến còn là người hăng say lao động, phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương cho mọi người noi theo. Ảnh: H.S

 Ông Tiến tâm sự: “Người ta thường ví những người cán bộ làm công tác Mặt trận giống như những người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, trận nào cũng có mặt. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui cũng không ít”. Theo ông Tiến, niềm vui giản dị nhất đối với những người làm công tác Mặt trận là khi gắn kết được những mâu thuẫn, hàn gắn được mối bất hòa của người dân. Chính vì vậy, với ông, không có niềm vui nào lớn hơn bằng khi tinh thần đoàn kết trong nhân dân được củng cố.

Ông Tiến chia sẻ: “Để làm tốt công tác Mặt trận, đòi hỏi người cán bộ Mặt trận không chỉ có kinh nghiệm, mà còn phải là người có am hiểu pháp luật, đặc biệt là phong tục, tập quán sinh hoạt của người dân. Muốn vận động được nhân dân, trước hết bản thân mình, gia đình mình phải là những người tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, “nói ít, làm nhiều, hiệu quả cao”, “nói đi đôi với làm”. Do đó, đối với bản thân tôi, trước hết phải vận động gia đình, người thân làm trước, sau đó mới vận động làng nước cùng làm theo. Mình không làm thử hỏi ai tin, mình không xung phong thử hỏi ai làm theo. Đó là kinh nghiệm mà tôi đã đúc rút ra được qua những năm làm công tác Mặt trận”.

Ông Đặng Bách Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Vĩnh cho biết: “Ông Nguyễn Văn Tiến luôn xông xáo đi đầu trong các công việc chung, xây dựng gia đình kiểu mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, gần gũi, có tinh thần đoàn kết, nên được bà con trong khu phố tin yêu và tín nhiệm”.

 HẢI SÂM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên