Sạt lở hố công trình, 3 người thiệt mạng

Cập nhật: 09-08-2012 | 00:00:00

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào rạng sáng 9-8 tại công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước D2400 góc giao lộ Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM.

 Hiện trường vụ sạt lở khiến 3 công nhân thiệt mạng Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhóm công nhân được giao nhiệm vụ thực hiện thi công tại công trình trên. Khi máy múc đất đào xong một hố sâu khoảng 6m thì các anh Trần Văn Trinh (32 tuổi, quê Bạc Liêu), Nông Văn Nghiệp (33 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Viết Hùng (48 tuổi, quê Quảng Nam) leo xuống dưới để đóng cừ đặt cống.

Công việc vừa diễn ra thì bất ngờ đất đá từ 2 thành hố sạt lở sập xuống vùi lấp 3 người bên dưới.

Ngay sau sự cố xảy ra, những công nhân khác trên bờ tìm cách đào bới đưa đồng nghiệp mắc kẹt bên dưới. Do lượng đất đá khá nhiều nên gần 30 phút sau các nạn nhân mới được đưa lên bờ chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bị thương tích khá nặng lại vùi lấp dưới lòng đất khá lâu nên cả 3 tử vong khi vừa nhập viện.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường xung quanh vụ sạt lở

Đến 8h sáng cùng ngày, công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Được biết, công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước D2400 trên do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty VLXD và xây lắp thương mại BMC.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên