Tai nạn thảm khốc, hai người chết tại chỗ, 5 người bị thương

Cập nhật: 09-12-2013 | 00:00:00

(BDO) Khoảng 14 giờ 40 phút, ngày 9-12, trên đường DH 507, đoạn qua ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 2 người chết tại chỗ, trong đó có 1 cháu bé và 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo các nhân chứng, chiếc xe tải loại 5 tấn biển số 60P – 2106 do tài xế Chu Văn Út (sinh năm 1987, ngụ xã Sông Cầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chở gia cầm lưu thông hướng từ xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo về ngã ba Kỉnh Nhượng thì va quẹt với xe máy biển số 51L2 – 6282 do chị Huỳnh Thị Thùy Trang (sinh năm 1964, ngụ tại quận 6, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông hướng ngược lại, trên xe chở theo chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (sinh năm 1978) và các cháu bé Sư Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2006) và Sư Nguyễn Bảo Hưng (sinh năm 2012) khiến cả 4 người bị thương.

 Chiếc xe tải sau khi gây tai nạn đã lật xuống mương

Sau khi va quẹt với chiếc xe do chị Trang điều khiển, chiếc xe tải tiếp tục tông vào và cuốn theo chiếc xe máy biển số 59L1 – 194.25 do chị Dương Thị Lệ Thu (sinh năm 1971, ngụ 911/20 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển, trên xe chở cháu Nguyễn Thị Kim Hà (sinh năm 2000) và cháu Dương Thị Kim Duyên (sinh năm 2010) làm chị Thu và cháu Duyên chết tại chỗ, còn cháu Hà bị thương nặng.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, tài xế Út đã dời khỏi hiện trường. Công an huyện Phú Giáo đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên