Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn

Cập nhật: 26-02-2018 | 07:52:28

Để hoạt động Đoàn thực sự thiết thực và thu hút đoàn viên, thanh thiếu niên (TTN) tham gia, trong năm 2018, công tác Đoàn tại địa phương sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, không chạy theo số lượng nhằm “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân” theo đúng chủ đề công tác năm 2018 mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra.

 

 Công trình thanh niên “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê” là một trong số những công trình ý nghĩa, thiết thực mà tuổi trẻ Bình Dương chung tay thực hiện thời gian qua

 Năm 2017, qua việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN với chủ đề “Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn”, công tác Đoàn và phong trào TTN đã có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tốt trên các mặt công tác, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm như “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, tết hải đảo”. Đặc biệt, các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa với nhiều công trình, phần việc chung sức vì cộng đồng, hướng về địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được thực hiện hiệu quả với nhiều chương trình như: “Chuyến xe nhân ái - Hành trình vì sức khỏe cộng đồng”; “Ngày hội hiến máu tình nguyện”; “Tuyến phố văn minh - An toàn thực phẩm” tại các khu dân cư... Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” thu hút sự tham gia của 30.000 thanh niên tình nguyện, triển khai các hoạt động thiết thực, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Trong đó, các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị được tập trung và đạt nhiều kết quả tích cực; số lượng và chất lượng các hoạt động tại các đảo tiền tiêu tăng rõ rệt; các hoạt động tham gia giải quyết an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được duy trì hiệu quả. Qua chiến dịch, tính chuyên sâu theo đối tượng, lĩnh vực được thể hiện rõ qua việc triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” đã thực hiện được gần 3.000 công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực cho người dân trong và ngoài tỉnh…

Bên cạnh đó, Đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020” đã phát huy hiệu quả với việc tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho TNCN như: Chương trình ”Xuân yêu thương”, ngày hội “Tiếp sức TNCN, người lao động”; Tháng Công nhân, Tuần Lễ TNCN, chương trình “Đồng hành cùng công nhân 247”; chương trình “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho TNCN”; chương trình “Ngày hội tiếp sức và thắp sáng ước mơ TNCN”... thu hút gần 50.000 lượt TNCN tham gia, trao 1.150 phần quà, suất hỗ trợ cho TNCN với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng… góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho TNCN.

Tuy nhiên, các hoạt động giáo dục của Đoàn và các hoạt động phong trào tuy có sự đầu tư về nội dung, đổi mới về hình thức nhưng sức lan tỏa của một số chương tình chưa thật sự sâu rộng, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; thậm chí, số lượng chương trình tổ chức quá nhiều khiến nhiều ĐVTN được điều động tham gia khối đông bị… quá tải. Thêm vào đó, đa số cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện đã trưởng thành và luân chuyển trong khi cán bộ trẻ lại chưa được vào biên chế (do tỉnh chưa tổ chức kỳ thi công chức) nên lực lượng kế thừa bị thiếu hụt… Anh Nguyễn Đức Duân, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh thẳng thắn nhìn nhận: “Đối với ĐVTN khối cơ quan, việc áp dụng chuyên môn vào phục vụ cộng đồng là rất phù hợp. Đơn cử như ĐVTN Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ khám chữa bệnh miễn phí phục vụ cộng đồng; bộ phận ĐVTN một cửa góp phần chung tay cải cách hành chính… Nếu các hoạt động Đoàn bớt “chạy đua” về số lượng, tập trung vào chất lượng sẽ khuyến khích lực lượng ĐVTN đóng góp rất nhiều”.

“Để hoạt động Đoàn hướng về chiều sâu, tập trung vào chất lượng, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng, ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn nhiệm kỳ 2018-2022, đổi mới nội dung, phương thức đánh giá, xếp loại giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN cấp huyện, hướng đến các hoạt động hiệu quả, thiết thực. Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, công tác đoàn ở địa phương sẽ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn theo hướng đa dạng, bám sát định hướng của Đảng, Đoàn cấp trên, nhu cầu thanh niên và tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt gắn với xu hướng phát triển đô thị của tỉnh, phát huy vai trò của ĐVTN tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tập trung rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện hoạt động tại địa phương, đơn vị; đa dạng hóa các phương thức đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, nhất là TNCN, tạo sự chuyển biến rõ nét về cách thức, mô mình tập hợp TNCN, nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp TNCN…”.

 THANH LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên