Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Cập nhật: 24-10-2019 | 15:06:46

(BDO) Sáng 24-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cơ quan, sở, ban, ngành và các địa phương từ tỉnh đến cơ sở.



Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương. Ảnh: XUÂN THI

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo nhanh các nội dung chính của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, trong thời gian từ ngày 7 đến 12-10, hội nghị lần thứ 11 đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII; Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Hội nghị lần này cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách từ năm 2020 đến năm 2022. 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son,  nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Minh Tuấn , Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngay sau hội nghị này, lãnh đạo các cấp ủy, địa phương cần chủ động triển khai các nội dung của hội nghị đến cấp cơ sở, đảng viên trong Đảng bộ, cấp ủy mình phụ trách; đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe thông báo nhanh về một số kết quả trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, cũng như tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời kỳ mới.

ĐÌNH HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên