Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã huyện Dầu Tiếng tiếp nhận 6 con khỉ

Cập nhật: 20-03-2019 | 17:55:24

(BDO) Chiều 20-3, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã huyện Dầu Tiếng đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận 6 con khỉ từ lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai để chăm sóc sức khoẻ, thả về với rừng tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã huyện Dầu Tiếng tiếp nhận để chăm sóc, sau đó thả về rừng tự nhiên.

 

Khoảng 7 năm trước, Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa tiếp nhận 6 con khỉ gồm khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài của người dân tự nguyện giao để chăm sóc. Đến nay, một số đã sinh con nhưng việc kiểm soát gen giữa hai loài khỉ này gặp khó khăn nên đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã huyện Dầu Tiếng để khỉ được phát triển trong môi trường tự nhiên.

Hiện sức khoẻ của các con khỉ tương đối tốt và sẽ được chăm sóc cho đến khi đủ điều kiện để thả về với thiên nhiên.

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên