Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bình Dương: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Cập nhật: 30-11-2011 | 00:00:00

 Với lịch sử hơn 28 năm xây dựng và phát triển, trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch (VHNT&DL) Bình Dương (tiền thân là trường Nghiệp vụ Văn hóa) đã có những đóng góp quan trọng và thiết thực trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật và du lịch cho ngành văn hóa nói riêng và xã hội nói chung. Uy tín và vị trí của nhà trường đã được khẳng định vững chắc và ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của các phụ huynh và học sinh - sinh viên (HS - SV) trong và ngoài tỉnh...  Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong ngày đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, tập thể cán bộ và giáo viên nhà trường đã có những bổ sung, điều chỉnh, thay đổi trong cách dạy và học nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả, chất lượng từ đội ngũ giáo viên giảng dạy cho đến nguồn nhân lực là những HS - SV được đào tạo tại trường. Hiện nay, đội ngũ giáo viên chuyên ngành về VHNT&DL của nhà trường về cơ bản đều được đào tạo chính quy và bài bản, bên cạnh đó nhà trường mời thêm các giáo viên ở các trường bạn, các chuyên gia đến để thỉnh giảng trong các chuyên ngành liên quan.

Trong 3 năm qua (từ 2008-2011), nhà trường đã tuyển sinh và đào tạo cho gần 200 HS - SV hệ chính quy, với các chuyên ngành như thanh nhạc, quản lý văn hóa, văn hóa du lịch... Năm 2011, tổng số HS - SV của nhà trường là 267, trong đó hệ trung cấp chính quy là 117 và hệ đại học là 150, với các ngành đào tạo: Trung cấp Thanh nhạc, Quản lý Văn hóa, Văn hóa Du lịch, đồng thời còn mở các lớp liên kết đào tạo với các trường Đại học Sư phạm Âm nhạc, Đại học Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Quản lý Văn hóa. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về các lĩnh vực thư viện ứng dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn...

Việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao là yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, với ngành VH,TT&DL nói riêng. Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển của VHNT&DL trong giai đoạn mới, vừa có tính cấp bách, chiến lược và mang ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển của VHNT&DL tại Bình Dương. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, trường Trung cấp VHNT&DL Bình Dương đã rất nỗ lực trong công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể như: xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, thi, kiểm tra đánh giá gắn liền với đổi mới nội dung chương trình, triển khai việc HS đánh giá giáo viên, giáo viên đánh giá hiệu trưởng thông qua ý kiến phản hồi để từ đó từng cán bộ giáo viên tự điều chỉnh để hoàn thiện mình. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức rà soát và đổi mới chương trình đào tạo, thực hiện chương trình khung các ngành đào tạo theo hướng xác định mục tiêu đào tạo gắn với chuẩn năng lực đầu ra, tăng cường kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho HS...

Thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhà trường tiến hành các hoạt động hội thảo, gặp gỡ các đơn vị có sử dụng HS - SV sau khi tốt nghiệp như: Phòng văn hóa thể thao, trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thị cùng các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến về chương trình, nội dung đào tạo, nhất là lắng nghe các vấn đề đặt ra trong thực tế để từ đó gắn kết với các cơ sở thực tập tạo điều kiện thuận lợi cho HS sau khi ra trường về công tác. Ngoài ra, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng rất được quan tâm. Trong năm đã có 10 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của trường được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đạt trên 90%, trường còn thực hiện nghiêm việc 3 công khai đó là: công khai chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và công khai thu chi tài chính...

Thạc sĩ NGUYỄN XUÂN DŨNG, Hiệu trưởng trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh:

Mặc dù vẫn còn một số khó khăn nhất định như đội ngũ giáo viên còn thiếu so với quy định, phòng học bộ môn còn hạn chế về số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng chưa cao... Tuy nhiên, bằng nguồn nội lực hiện tại, trường Trung cấp VHNT&DL đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên cũng như phương pháp dạy - học, với phương châm phấn đấu ngày càng đào tạo ra thêm nhiều HS - SV giỏi nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng một phần cho nhu cầu của ngành văn hóa, nghệ thuật, du lịch tỉnh nhà và cho xã hội.

Trong thời gian qua, trường Trung cấp VHNT&DL đã gặt hái được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ, cụ thể: Năm 2001-2002, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND tỉnh.  Năm 2003, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - Cờ đơn vị khá nhất ngành văn hóa. Năm 2004, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen 3 năm (2002-2004) của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2005, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND tỉnh. Năm 2006, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - Cờ đơn vị khá nhất ngành văn hóa. Năm 2007-2008, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND tỉnh. Đặc biệt, trong năm học 2009-2010, trường Trung cấp VHNT&DL đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước tặng.

Bình Minh

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X