TX.Thuận An: Nhiều chương trình chăm lo người nghèo phát huy hiệu quả

Cập nhật: 18-05-2019 | 11:50:54

Sáng 17-5, TX.Thuận An tổ chức sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2018.

Với ý nghĩa nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, TX.Thuận An và các ngành, đoàn thể đã triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp, giúp người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã giải ngân, hỗ trợ vốn cho 6.443 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn với tổng số tiền hơn 251 tỷ đồng. Các chính sách khuyến công, khuyến nông, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, xây sửa nhà ở, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý cũng được thị xã triển khai sâu rộng tới người nghèo. Ngoài các chương trình hỗ trợ, TX.Thuận An đặc biệt phát huy hoạt động xã hội hóa chăm lo cho các đối tượng. Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã phối hợp với Hội Thương gia Đài Loan tổ chức trao tặng 558 phần quà và 1.500kg gạo cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật các xã, phường với tổng số tiền hơn 232 triệu đồng.

Hiện TX.Thuận An vẫn còn 1.305 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,16% tổng số dân (trong đó có 874 hộ thuộc tiêu chí giảm nghèo) và 455 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của UBND tỉnh. TX.Thuận An phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% (cụ thể giảm 250 hộ nghèo) và năm 2020 giảm 230 hộ và tỷ lệ hộ tái nghèo là 0,96%.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên