Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc ở Đà Nẵng

Cập nhật: 11-11-2023 | 15:12:47

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), sáng 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự và chung vui với nhân dân Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Cùng tham dự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bí thư Thành uỷ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng...

Đông đảo dân cư Khu dân cư số 10 gồm 2 tổ dân phố (21, 22) tham dự tham dự Ngày hội.

Ông Phạm Bá An, Trưởng Ban công tác Mặt trận đã ôn lại lịch sử Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930); báo cáo thành tích khu dân cư đã đạt được thời gian qua.

Đại diện Khu dân cư, ông Hồ Công Nghĩa (tổ 21) bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã về địa phương, thăm hỏi, động viên nhân dân đúng vào Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc; đồng thời cho biết thực hiện chủ trương chung, nhiều hộ dân đã nhường đất để xây dựng Bến cảng Liên Chiểu. Bà con mong hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương sau khi dự án hoàn thành...

Bà Lê Thị Quý, phường Hòa Hiệp Bắc bày tỏ vui mừng Dự án Cảng Liên Chiểu cũng như các công trình phụ trợ, đường giao thông được đầu tư xây dựng tại địa phương. Khẳng định nhân dân chấp hành tốt chủ trương, thực hiện giải tỏa và giải phóng mặt bằng, bà Quý mong muốn các cơ quan hữu quan đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu chung vui với nhân dân khu dân cư, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc tại 1 khu dân cư gần chân đèo Hải Vân, gần biển, gần ga đường sắt của thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Đại Đoàn kết toàn Dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước luôn xác định “Đại Đoàn kết toàn Dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta trở thành sức mạnh vô địch, là yếu tố quyết định giúp đất nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sau 37 năm đổi mới, 20 năm tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc, nước ta đã đạt được những thành tựu, kết quả toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay." Trong những thành tựu đó có sự đóng góp rất quan trọng của Đà Nẵng, quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc hiện nay và phường Hòa Hiệp trước đây.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy, cán bộ và nhân dân Khu dân cư số 10 đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau đạt được rất nhiều kết quả đáng mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương, chúc mừng bà con Khu dân cư 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Khu dân sư số 10 gần chân đèo Hải Vân, gần biển, gần ga đường sắt của thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn bà con Khu dân cư số 10 cũng như nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã luôn đồng thuận, đồng hành cùng với thành phố chấp hành thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Dự án Cảng Liên Chiểu.

Đây là cảng nước sâu, trước mắt là cảng loại 1, tiến tới cảng đặc biệt, có vị trí rất quan trọng. Đây là cửa ngõ quốc tế tại khu vực Duyên hải miền Trung ra với thế giới, góp phần xây dựng “thế chân kiềng” kinh tế của thành phố, gồm logistics, công nghiệp và dịch vụ. Dự án này cũng nhằm tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng và khu vực, giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà cũng như áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội mong nhân dân Hòa Hiệp Bắc và Khu dân cư số 10 tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng với thành phố tháo gỡ những khó khăn phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án tiếp tục được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nói chung và Khu dân cư số 10 nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, góp phần tích cực thực hiện 2 mục tiêu 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu ra.

Đó là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội mong quận, thành phố tiếp tục quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của bà con, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thích đáng cho các gia đình khó khăn, nhất là những hộ phải di dời nhường đất phục vụ xây dựng Dự án Cảng Liên Chiểu; hỗ trợ bà con chuyển đổi sinh kế, giữ ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội mong khu dân cư thực hiện tốt 5 đoàn kết trọng điểm tại khu dân cư. Đó là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa," “tương thân, tương ái”; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tăng cường đoàn kết trong chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở mà Quốc hội mới thông qua tại Kỳ họp thứ 4, theo đúng chủ trương của Đảng ta là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng."

Chủ tịch Quốc hội chúc nhân dân ngày càng “hòa thuận, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết” xây dựng khu dân cư ngày càng “mười phân vẹn mười."

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng 20 gia đình chính sách, gia đình văn hóa tiêu biểu tại phường Hoà Hiệp Bắc; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao tặng một số phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn Công tác đã chứng kiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết tại địa phương.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác tới thăm, thị sát công tác thi công và tặng quà công nhân thi công tại dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Dự án Cảng Liên Chiểu có quy mô diện tích 450ha, gồm 8 bến container tiếp nhận tàu 30.000-200.000 DWT; 6 bến tổng hợp tiếp nhận tàu 30.000-100.000 DWT; 1.200m bến thủy nội địa và 6 bến hàng lỏng, khí; công suất khai thác đạt 50 triệu tấn/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.426,3 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 14/12/2022; dự kiến hoàn thành ngày 28/11/2025. Hiện hạng mục đê chắn sóng và kè chắn sóng, được thi công đạt 15,2%. Đường giao thông và hệ thống thoát nước, được thi công đạt 54%..../.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên