“Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng ở TP.Thủ Dầu Một

Cập nhật: 03-01-2024 | 09:02:57

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở TP.Thủ Dầu Một thời gian qua đã phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Song song với xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện của các địa phương, đơn vị, khối vận trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tăng cường công tác vận động

Những năm qua, các cấp ủy tại TP.Thủ Dầu Một luôn sâu sát, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn. Trong năm 2023, TP.Thủ Dầu Một triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB phục vụ 22 công trình với tổng diện tích đất thu hồi, bồi thường là 79,8 ha, với 4.129 tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Trong các dự án đang triển khai, có thể kể đến các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh như đường Vành Đai 3 - TP.Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Bình Dương; Quốc lộ 13…

Nhờ làm tốt công tác dân vận, TP.Thủ Dầu Một đã thực hiện tốt công tác GPMB để thực hiện nhiều dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong ảnh: Đường Lê Chí Dân được nâng cấp, mở rộng, gắn với chỉnh trang đô thị

Để tăng cường công tác vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thành lập Tổ tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân về các công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu, đồng tình ủng hộ. Thông qua công tác dân vận, đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB.

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt và tinh thần quyết liệt, sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, TP.Thủ Dầu Một được xem là địa phương đầu tiên hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường và bàn giao 100% mặt bằng dự án đường Quốc lộ 13. Còn đối với dự án Vành đai 3, TP.Thủ Dầu Một cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng…

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt và tinh thần quyết liệt, sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, TP.Thủ Dầu Một được xem là địa phương đầu tiên hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường và bàn giao 100% mặt bằng dự án đường Quốc lộ 13. Còn đối với dự án Vành đai 3, TP.Thủ Dầu Một cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lắng nghe ý kiến nhân dân

Ông Huỳnh Văn Thanh, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một, cho biết để đạt được những kết quả nêu trên, trong quá trình triển khai thu hồi đất, toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với nhau. Những nơi có dự án đi qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức rất nhiều buổi gặp gỡ, tiếp xúc, thuyết phục người dân với nhiều hình thức như tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại UBND các phường hoặc tại các văn phòng các khu phố.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tổ chức các đoàn tới từng nhà người dân để vận động trực tiếp, nhằm thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; bố trí cán bộ chuyên môn tiếp công dân tại trụ sở cơ quan; tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ một cách công khai, minh bạch, dân chủ… “Đối với những trường hợp cố tình né tránh thì tranh thủ các mối quan hệ thân thiết xung quanh của người có đất bị giải tỏa để giúp sức vận động cùng với các cơ quan chức năng”, ông Huỳnh Văn Thanh cho hay.

Thực tế cho thấy các công trình, dự án khi thực hiện GPMB thường nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Nguyên nhân có thể kể đến là do những khó khăn, vướng mắc về giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên phát sinh khiếu nại; cùng với đó là ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, GPMB…

Từ tình hình thực tế nêu trên, ông Huỳnh Văn Thanh cũng chia sẻ thêm một số kinh nghiệm trong công tác “Dân vận khéo” để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác GPMB, như: Trong quá trình gặp gỡ, tiếp xúc, vận động chính quyền địa phương phải luôn có tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân nói; tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể; giải quyết kịp thời một số thiếu sót, bất cập trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân; đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân; kịp thời điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách từ thực tiễn đặt ra…

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên