Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương khảo sát, tìm hiểu hệ thống tàu điện ngầm Tokyu – Tokyo (Nhật Bản)

Cập nhật: 09-04-2013 | 00:00:00
(BDO) Trong chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng nay (9-4), đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát hệ thống hoạt động tuyến tàu điện ngầm Tokyu - Tokyo (Nhật Bản) của Tập đoàn Tokyu, một trong những liên doanh của Becamex IDC (Bình Dương) trong việc triển khai dự án khu đô thị Tokyu tại thành phố mới Bình Dương.    Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nghe giới thiệu về hệ thống hoạt động tuyến tàu điện ngầm Tokyu - Tokyo (Nhật Bản) của Tập đoàn Tokyu Đoàn đã tham quan nhà ga Shibuya và đoạn tàu điện ngầm mới vừa khánh thành vào ngày 16-3-2013 của Tập đoàn Tokyu đầu tư, khai thác và vận hành, tại quận Shibuya, thủ đô Tokyo. Đây là tuyến tàu điện ngầm hiện đại, tốc độ cao ở vùng đô thị Tokyo, có chiều dài 104km, trong đó, Tokyu đầu tư 1,4 km. Công trình này được triển khai thi công từ năm 2005, với 1.200 công nhân, kỹ sư tham gia, đi qua hầu hết các công ty, chi nhánh, trung tâm thương mại do Tập đoàn Tokyu đầu tư, tạo ra không gian ngầm kết hợp metro và khu mua sắm tạo ra diện mạo mới cho khu vực trung tâm thủ đô. Ưu điểm nổi bật của metro là khả năng vận chuyển hành khách rất lớn, lên đến hàng trăm ngàn lượt người, góp phần giúp Nhật Bản giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông do quá tải phương tiện cá nhân. Theo thiết kế, thời gian đi từ đầu đến cuối tuyến 8 phút/chuyến. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm đến công nghệ xây dựng metro, cách quản lý vận hành nhà ga, cùng các trạm lên xuống hành khách của Tập đoàn Tokyu, một trong 10 tập đoàn, đơn vị tư nhân tham gia cùng Chính phủ đầu tư xây dựng hệ thống tàu điện ngầm trên toàn nước Nhật. Trên cơ sở là đối tác liên doanh với Tập đoàn Tokyu, lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu Tổng Công ty Becamex IDC (Bình Dương) xúc tiến mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, phát triển hạ tầng giao thông. Để trên cơ sở đó, Bình Dương sẽ học tập kinh nghiệm thí điểm triển khai các tuyến metro tại Bình Dương nhằm kết nối liên vùng, thúc đẩy cơ hội giao thương, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển kinh tế một cách bền vững trong tương lai. THANH QUANG - TRUNG TÍNH (Từ Nhật Bản)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên