Hội Liên hiệp phụ nữ phường Dĩ An: Điểm sáng trong giúp nhau làm kinh tế

Cập nhật: 04-07-2016 | 10:33:46

Thời gian qua, các phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau làm kinh tế luôn được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Dĩ An chú trọng thực hiện với nhiều cách làm hay, hiệu quả, thu hút đông đảo chị em tham gia. Từ phong trào này, trên địa bàn phường đã có nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; đồng thời từng bước đưa hoạt động công tác hội đi vào nề nếp, hiệu quả.

Nhờ được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, nghề làm nhang của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ngày càng phát triển, tạo được công ăn việc làm cho nhiều chị em trên địa bàn Ảnh: T.THƯƠNG

Chị Huỳnh Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Dĩ An cho biết, qua khảo sát, nhận thấy đa số chị em hội viên (HV) là nữ công nhân, thu nhập còn bấp bênh. Do đó, hội đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ HV phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Và phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình là một nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức hội xác định; đồng thời coi đây là phương thức tập hợp HV, thu hút chị em tham gia vào tổ chức hội hiệu quả.

Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, hội xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ phụ nữ nghèo bằng nhiều hình thức như hướng dẫn khoa học kỹ thuật nuôi, trồng, hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển các mô hình sản xuất, nghề thủ công. Đồng thời, hội đẩy mạnh phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”. Một trong những cách làm có hiệu quả cao, đó là mô hình “Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”. Theo đó, Hội LHPN phường tổ chức vận động, kêu gọi HV giàu, khá chung tay quyên góp giúp đỡ những HV khó khăn để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Bằng cách duy trì thực hiện các mô hình “Quỹ tiết kiệm 5.000 đồng”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”… hội đã tạo được nguồn quỹ xoay vòng, hỗ trợ cho HV phát triển kinh tế gia đình. Trong giai đoạn 2010-2015, hội đã tạo điều kiện hỗ trợ cho 5.438 lượt HV khó khăn vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, xây dựng được 5 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Việc sử dụng quỹ xoay vòng và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp thay đổi đời sống gia đình HV, đặc biệt là nữ công nhân nhà trọ ở phường Dĩ An. Đã có nhiều chị em mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao, sản phẩm đạt chất lượng tốt, có sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều chị nhờ được đào tạo, học nghề tại các lớp may gia công, tổ may tương trợ mà xin được việc làm ở các công ty trên địa bàn. Cũng có nhiều chị em có tay nghề tốt, được hỗ trợ vốn mở tiệm may, phát triển kinh tế, cuộc sống dần ổn định. Trong đó, có thể kể đến chị Nguyễn Thị Xuân, khu phố Thống Nhất 1, chị Nguyễn Thị Hồng, chị Nguyễn Thị Diệu, khu phố Bình Minh 2… là những tấm gương phụ nữ vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi ở phường.

Song song với việc vận động chị em tham gia vào các mô hình, tạo việc làm, phát triển kinh tế, các chi hội cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, vận động chị em tham gia các mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “Phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”… Đồng thời, các chi hội duy trì và phát triển tốt các câu lạc bộ, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, thiết thực, thu hút đông đảo chị em là nữ công nhân, thanh niên công nhân, người cao tuổi tham gia. Qua đó, chị em có điều kiện trao đổi kinh nghiệm sản xuất, trồng trọt, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. “Những kết quả này mang nhiều ý nghĩa, là động lực giúp chị em vươn lên, đoàn kết giúp nhau, làm giàu chính đáng; góp phần rất lớn vào việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chị Huỳnh Thị Tuyết Lan cho biết.

Có thể thấy, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế bằng nhiều mô hình tiết kiệm của Hội LHPN phường Dĩ An đã mang lại hiệu quả tích cực, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Vừa qua, Hội LHPN phường Dĩ An được UBND thị xã tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” 5 năm liền (2010- 2015). “Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động chị em gửi tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế; đồng thời tranh thủ các nguồn vốn vay, hỗ trợ chị em một cách sát sao để tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, cùng nhau ổn định cuộc sống…”, chị Lan nói.

 

 TRẦN THƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên