Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Cập nhật: 22-12-2021 | 18:25:12

(BDO) Chiều 22-12, tại Khu di tích Căn cứ cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang (phường Tân Bình, TP.Dĩ An), Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp Thành ủy Dĩ An tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2021) và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2021). Tham dự có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Mai Hùng Dũng, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

  Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đơn vị bộ đội đã hỗ trợ, tăng cường, giúp tỉnh Bình Dương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch (Ảnh: Quốc Chiến)

Tại buổi họp mặt, ông Võ Văn Minh đã ôn lại lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Quân đội ta cũng luôn tỏ rõ bản lĩnh của đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Quân đội ta luôn một lòng trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân khen tặng, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

 Ông Võ Văn Minh tặng hoa cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Ảnh: Quốc Chiến)

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, Quân đội phải tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, ra sức phát huy nội lực, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

 Lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng buổi họp mặt

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Võ Văn Minh đã biểu dương lực lượng vũ trang tỉnh và tri ân sâu sắc các đơn vị bộ đội đã hỗ trợ, tăng cường, giúp tỉnh Bình Dương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, góp phần quan trọng cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đưa mọi hoạt động trở về trạng thái bình thường mới.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên