Long Hòa thay áo…

Cập nhật: 14-09-2016 | 07:58:07

Xã Long Hòa được chọn để vừa xây dựng nông thôn mới (NTM), vừa quy hoạch để trở thành đô thị Long Hòa của huyện Dầu Tiếng. Cuối năm 2013, khi đề án xây dựng NTM được phê duyệt, đầu năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã cùng nhau quyết tâm xây dựng NTM. Và với sự đồng lòng chung sức, chỉ sau hơn 1 năm, xã đã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn NTM. Về thăm Long Hòa hôm nay, chúng tôi đã cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trên vùng đất này …

 Một trong những con đường rộng thoáng, khang trang mà người dân ấp Thị Tính, xã Long Hòa đóng góp xây dựng, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Ảnh: N.NHƯ

 Khi dân biết, dân bàn…

Chia sẻ bí quyết giúp Đảng bộ, nhân dân xã trong thời gian ngắn có thể “chạy nước rút” về đích, đạt chuẩn NTM, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hòa nói: “Năm 2013, khi đề án xây dựng NTM được phê duyệt, xã Long Hòa cơ bản đạt 13/19 tiêu chí, 29/39 chỉ tiêu. Còn lại 6 tiêu chí chưa đạt như quy hoạch, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức sản xuất và y tế. Để bắt tay vào việc xây dựng NTM và hoàn thành xã đạt chuẩn NTM, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo giữ vững các tiêu chí đạt được và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nghị quyết, kế hoạch cụ thể từng năm và từng giai đoạn; đồng thời triển khai đến các ngành, đoàn thể, các ấp và đến tận từng người dân trên địa bàn xã để tổ chức thực hiện. Trong đó, xã chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện các tiêu chí NTM gắn với các phong trào thi đua như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…”.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, chính quyền địa phương thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, các khoản phí đóng góp của người dân nhất quán. Từ đó, nhân dân trên địa bàn đã nhất trí và đồng tình ủng hộ. Minh chứng cho việc này, ông Nguyễn Đình Phương, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Thị Tính, xã Long Hòa dẫn chúng tôi tham quan một vòng quanh ấp. Chỉ tay vào các con đường bê tông sạch đẹp, ông nói: “Đây là những con đường được tạo nên từ sự đóng góp của nhân dân Thị Tính”. Dừng lại tại con đường đẹp nhất ấp với chiều dài hơn 500m kéo dài từ đường lộ chính đến các nhà dân trong hẻm, một trong những con đường từ sức dân đóng góp, chúng tôi có dịp gặp và trò chuyện với ông Bế Văn Lấy, một người dân sinh sống trên tuyến đường này. Ông Lấy bảo: “Chúng tôi rất vui mừng khi có con đường mới, giao thông thuận tiện, lại vừa giúp cảnh quan sạch đẹp hơn… Ngoài ra, mỗi chiều, các cháu nhỏ còn tập trung đến đây vui chơi, tạo nên không khí rất vui vẻ, yên bình”.

Ông Nguyễn Đình Phương cho biết thêm, từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, người dân khu ấp đã đóng góp trên 600 triệu đồng để làm 8 tuyến đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp tiền làm hệ thống chiếu sáng đường nông thôn với việc trang bị 22 cột đèn, bóng đèn trên tuyến đường ĐT750 đi qua địa bàn ấp. Để nhận được sự ủng hộ của nhân dân, ban lãnh đạo ấp đã làm tốt công tác vận động nhân dân. Ban vận động xây dựng NTM cũng đã được thành lập. “Hiểu rõ đặc điểm tình hình địa phương là 80% dân số có thu nhập dựa vào cây cao su, vào những tháng đầu năm cao su chưa thu hoạch mủ nên thời gian này, ban vận động không tiến hành công tác vận động thu phí, đến khoảng giữa năm mới bắt đầu công tác họp dân, vận động nhân dân đóng góp. Theo đó, đối với những hộ khó khăn nếu có yêu cầu xin giảm phí sẽ được lấy ý kiến trong cuộc họp. Nếu các hộ khác đồng ý hộ này sẽ được giảm phí. Song song đó, các khoản thu chi đều được công khai minh bạch để người dân tiện theo dõi…”.

Dân làm, dân hưởng thụ

Không riêng gì ấp Thị Tính, tại các khu ấp khác trong xã, người dân cũng nhiệt tình ủng hộ, chung sức trong phong trào xây dựng NTM. Điển hình có thể kể đến như ấp Tân Hòa trong năm nay đã làm xong công trình đèn điện chiếu sáng nông thôn, trang bị 25 bóng đèn trên đoạn đường dài hơn 3.000m với tổng số tiền 50 triệu đồng; ấp Tiên Phong làm 2 tuyến đường bê tông có chiều dài 176m, với tổng số tiền 97 triệu đồng… Tất cả các công trình này đều là nhờ có sự đóng góp tiền và ngày công lao động của người dân.

Nguyễn Đình Phương (trái), Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Thị Tính, xã Long Hòa đang lắng nghe ông Bế Văn Lấy, một người dân ở ấp bày tỏ niềm vui khi con đường trong ấp được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: N.NHƯ

Có thể thấy nhờ làm tốt công tác vận động nhân dân cùng chung tay với Nhà nước xây dựng NTM, quá trình xây dựng và giữ vững các tiêu chí NTM tại xã Long Hòa trong thời gian qua luôn được thực hiện tốt, đời sống người dân theo đó cũng ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tại xã Long Hòa năm 2015 đạt 35,99 triệu đồng/người. Tính đến tháng 6-2016, toàn xã chỉ còn 43 hộ nghèo trên tổng số 2.827 hộ, chiếm tỷ lệ 1,52%. Trên địa bàn xã hiện nay có 4 cấp học gồm mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT, các trường học bảo đảm cơ sở vật chất, đều đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; trong 5 năm qua, người dân đã xây dựng 145 căn nhà kiên cố và bán kiên cố tổng trị giá 29 tỷ đồng; ngân sách Nhà nước cũng đầu tư xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa, trị giá 150 triệu đồng. Xã còn vận động xây mới 3 căn nhà tình thương và 17 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền 610 triệu đồng. Bên cạnh đó, các mặt đời sống vật chất, tinh thần của người dân luôn được cải thiện, nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững…

Trong câu chuyện thân mật với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hòa không giấu được sự vui mừng. Ông bảo, qua hơn 2 năm thực hiện xây dựng NTM, đến nay kết quả huy động vốn đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt gần 650 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn của xã đã khởi sắc và thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; nhà cửa khang trang; điện đường, trường trạm cơ sở vật chất văn hóa thể thao đạt chuẩn theo quy định. “Mừng nhất là hộ nghèo ngày càng giảm, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Phát huy kết quả này, thời gian tới, chúng tôi quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM để người dân được hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần một cách tốt nhất, phấn đấu xây dựng Long Hòa trở thành đô thị vào năm 2020”, ông Tùng nói trong niềm vui và sự lạc quan…

 “Hiểu rõ đặc điểm tình hình địa phương là 80% dân số có thu nhập dựa vào cây cao su, vào những tháng đầu năm cao su chưa thu hoạch mủ nên thời gian này, ban vận động không tiến hành công tác vận động thu phí, đến khoảng giữa năm mới bắt đầu công tác họp dân, vận động nhân dân đóng góp. Theo đó, đối với những hộ khó khăn nếu có yêu cầu xin giảm phí sẽ được lấy ý kiến trong cuộc họp. Nếu các hộ khác đồng ý hộ này sẽ được giảm phí. Song song đó, các khoản thu chi đều được công khai minh bạch để người dân tiện theo dõi…”.

(Ông Nguyễn Đình Phương, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Thị Tính, xã Long Hòa)

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên