Ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 16-08-2023 | 13:34:40

(BDO) Sáng 16-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy.


Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tổng kết năm học 2022-2023


Ông Nguyễn Văn Lợi cùng các vị lãnh đạo tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng, tặng bằng khen của UBND tỉnh và biểu trưng tuyên dương của Hội Khuyến học tỉnh cho tập thể Sở GD&ĐT

Với tinh thần đoàn kết, tận tâm, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu, năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, 100% trẻ 6 tuổi được đến trường, 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; xếp vị trí thứ 2 cả nước về điểm bình quân kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; dẫn đầu cả nước về tỉ lệ học sinh nhập học các trường đại học năm 2022…


Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị 

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh và biểu trưng tuyên dương của Hội Khuyến học tỉnh cho thủ khoa các kỳ thi của tỉnh

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018; hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành giáo dục tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình trường học thông minh; nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc; phổ cập tiếng Anh ở các cấp học…


Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023


Ông Nguyễn Hoàng Thao trao tặng hoa chúc mừng thủ khoa các kỳ thi 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao những nỗ lực, sáng kiến của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Phát huy những thành tích của năm học vừa qua, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị toàn ngành tiếp tục nhân rộng các mô hình cách làm hay, như: Trường học thông minh, hạnh phúc; hội đồng giáo viên cốt cán. Đặc biệt, tăng cường chuyển đổi số hoạt động giáo dục để phát triển bứt phá trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Lộc Hà và đại diện Sở GD&ĐT trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia


Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh trao biểu trưng tuyên dương của Hội Khuyến học tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen cho 12 học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. 


Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể dục - thể thao

Dịp này, Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh tặng biểu trưng tuyên dương 16 tập thể, 24 cá nhân với tổng số tiền 450 triệu đồng vì có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng xã hội học tập.

Tin, ảnh: Hồng Phương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X