Nhiều niềm vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật: 07-11-2023 | 08:04:13

Hàng năm, vào tháng 11 các khu dân cư lại tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Những ngày qua, người dân tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh lại có dịp hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội lớn…

Gặp nhau tay bắt, mặt mừng…

Năm nay, khu phố Thạnh Hòa B (phường An Thạnh, TP.Thuận An) là địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam sớm nhất của tỉnh. Khu phố có 1.178 hộ dân, được chia làm 3 khu, 19 tổ nhân dân tự quản. Nhân dân ở đây luôn đoàn kết, cần cù và sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, khắc phục khó khăn để xây dựng khu phố ổn định phát triển về mọi mặt.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (thứ 7, trái qua), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tặng quà động viên các hộ nghèo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, TP.Thuận An. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, người dân trong khu phố đã tề tựu để tham dự, hòa mình vào các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự ngày hội với nhân dân khu phố có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ngay từ sớm, ngày hội diễn ra đúng nghĩa “vui như hội” với các trò chơi dân gian, đặc biệt là gian hàng ẩm thực với nhiều loại bánh dân gian; những tiếng chào hỏi, tay bắt mặt mừng…

Ông Võ Văn Ri, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Thạnh Hòa B, phấn khởi nói: “Ngày hội là dịp để toàn thể nhân dân khu phố có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau làm kinh tế. Chúng tôi rất vui khi nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện đạt nhiều kết quả trên các mặt của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đoàn kết, đồng lòng

Thời gian qua, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn luôn được Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận khu phố Thạnh Hòa B xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân... Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng khu phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố Thạnh Hòa B đã phát động nhân dân hưởng ứng thi đua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phát động hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ phường An Thạnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029…

Điển hình, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, khu phố có 95,2% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Đánh giá kết quả hoạt động của khu phố trong năm 2023, ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Điều hành khu phố Thạnh Hòa B, cho biết trong năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và nhân dân khu phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

“Những kết quả của phong trào đã góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tình làng nghĩa xóm”, góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân trong khu phố, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, công tác chăm sóc vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, khó khăn…”, ông Phạm Thanh Tùng nói.

Cụ thể, thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng chương trình vay vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như Chi hội Phụ nữ khu phố đã giới thiệu cho hội viên vay vốn hỗ trợ sản xuất với số tiền là 3,5 tỷ đồng; các chi hội đoàn thể giới thiệu cho hội viên vay các nguồn vốn ưu đãi với số tiền 12,9 tỷ, vốn Quỹ hỗ trợ người nghèo 1,5 tỷ đồng… Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống bà con trong khu phố từng bước phát triển, nâng cao.

Người dân hòa mình trong niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố Thạnh Hòa B. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu chung vui với nhân dân tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân dân. Bà mong muốn toàn thể nhân dân khu phố tiếp tục đồng lòng, xây dựng đời sống ổn định và từng bước phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy dân chủ, chấp hành pháp luật; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng mong muốn nhân dân khu phố phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên