Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Công dân học tập

Cập nhật: 07-07-2023 | 16:42:06

(BDO) Sáng 7-7, tại UBND huyện Dầu Tiếng đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 3-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. 


Ông Dương Thế Phương, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết hầu hết các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều có kế hoạch triển khai và phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền về mô hình Công dân học tập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc tập huấn phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập ở các hội cơ sở và một số chi hội trường học đã có nhiều cố gắng. Huyện Phú Giáo và TX.Bến Cát là 2 đơn vị cơ bản hoàn thành việc tạo tài khoản cá nhân và mã chi hội khuyến học; đồng thời, đã thực hiện thí điểm đánh giá cho hơn 1.667 tài khoản cá nhân ở huyện Phú Giáo và 2.348 tài khoản cá nhân ở TX.Bến Cát...   


Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội Khuyến học tỉnh đã đề ra nhiều định hướng mới để các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng các mô hình học tập, phấn đấu đến tháng 10-2023, trên 80% cán bộ, công chức viên chức ở các trường học, các phòng ban được cấp tài khoản cá nhân...

Tại hội nghị, Hội Khuyến học các địa phương trình bày các báo cáo tham luận của về những thuận lợi và khó khăn, hiến kế, sáng tạo trong xây dựng mô hình công dân học tập...

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X