Thanh niên huyện Dầu Tiếng và Phú Giáo: Háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ

Cập nhật: 26-02-2013 | 00:00:00
   Thiếu tướng Văn Công Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa và động viên các nữ thanh niên huyện Phú Giáo yên tâm lên đường nhập ngũ (ảnh tư liệu năm 2012) Huyện Dầu Tiếng: Làm tốt công tác hậu phương quân đội Năm nay huyện Dầu Tiếng được giao nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là 215 TN. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do TN đi làm ăn xa, song xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn đều bắt tay vào cuộc. Nhờ chủ động, tích cực nên đến nay huyện Dầu Tiếng đã hoàn tất mọi công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đợt giao quân lần này, Dầu Tiếng sẽ giao quân cho các đầu mối thuộc BộQuốc phòng, Quân khu 7 vàBộChỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Nhờthực hiện chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm đúng về thủ tục và quy trình các bước tuyển chọn, nên chất lượng TN trúng tuyển của huyện năm nay tăng hơn so với năm 2012. Trong đó, 246 TN đãphát lệnh nhập ngũđều bảo đảm vềsức khỏe, trình độvàchính trị. Cụthể, 161 TN đạt sức khỏe loại 1 và2, chiếm tỷ lệ 65,44%; 141 TN cótrình độcấp 3, tăng 45 TN, chiếm tỷ lệ trên 57%; 19 TN cótrình độđại học, chiếm tỷ lệ 7,72% và có7 TN đã đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, chiếm tỷ lệ 2,84% so với sốTN phát lệnh gọi. Để TN nhập ngũ an tâm lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện, xã, thị trấn và các đoàn thể tổ chức nhiều chuyến công tác đến từng nhà của TN nhập ngũ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và động viên, khích lệ gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ hiểu rõ đây là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với đất nước, để từ đó họ cùng với chính quyền, đoàn thể vận động con em mình hăng hái lên đường, sẵn sàng nhập ngũ. Em Trịnh Văn Hưng, SN 1992, ngụ ấp Đồng Sầm, xã Định An là TN đăng ký tình nguyện chia sẻ: “Ba mẹ em rất tự hào về em và động viên em cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình phục vụ trong quân đội”. Hưng phấn khởi cho biết: “Em tình nguyện nhập ngũ năm nay do nhận thấy quân đội là môi trường lớn, nơi em có thể rèn luyện, trưởng thành. Đây cũng là dịp để em đem sức mình giúp ích cho quê hương, đất nước, tiếp bước truyền thống hào hùng của cha anh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để động viên tinh thần cho TN nhập ngũ, huyện Dầu Tiếng cũng đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nhất làviệc thực hiện khátốt công tác “3 bình cử, 4 công khai” ra dân. Việc công khai danh sách, đưa ra dân thực hiện bình cử những TN có điều kiện thuận lợi nhập ngũtrước, TN cóhoàn cảnh vàđiều kiện khó khăn nhập ngũsau, bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng theo luật định, nhờđóđãtạo sựđồng thuận của nhân dân vàTN trong độtuổi. Để tạo thêm động lực, tinh thần mạnh mẽđộng viên TN hăng hái lên đường nhập ngũ, ngày hôm nay (26-2) huyện Dầu Tiếng sẽ tổ chức Hội trại tòng quân với chủ đề: Tự hào sức trẻ Dầu Tiếng 2013. Qua kinh nghiệm từcác hội trại lần trước, năm nay các ban ngành và đoàn thểhuyện đã chủđộng thực hiện chu đáo, chặt chẽ. Từviệc phân công thành viên chịu trách nhiệm phụtrách từng nội dung, Ban CHQS, Đoàn TN làm trung tâm phối hợp thực hiện, hội trại tòng quân năm 2013 quyết tâm bảo đảm diễn ra sôi nổi vàcóýnghĩa theo tinh thần an toàn, tiết kiệm, thực sựlàngày hội của tuổi trẻDầu Tiếng, nhằm động viên TN trúng tuyển hăng hái lên đường bảo vệTổquốc. Huyện Phú Giáo: Đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân Năm 2013, huyện Phú Giáo được giao chỉ tiêu tuyển chọn và giao 155 TN làm NVQS. Đến nay, huyện Phú Giáo đã hoàn tất các khâu trong công tác tuyển chọn công dân và đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân sẽ diễn ra vào ngày 27-2 tới. Theo Thượng tá Trần Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phú Giáo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện Phú Giáo cho biết: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 của huyện Phú Giáo có nhiều đổi mới và đạt được kết quả thiết thực. Trong đó, Huyện ủy, UBND, Hội đồng NVQS các cấp đã thống nhất cao quan điểm nhận thức và phát huy tốt vai tròtrong lãnh đạo điều hành các bước tuyển quân. Công tác tuyển quân tại các địa phương đều tiến hành đúng quy trình đăng ký quản lý nguồn, sơ tuyển, xét tuyển bảo đảm dân chủ đúng Luật NVQS. Trong công tác tuyển quân năm nay, rút kinh nghiệm những mùa tuyển quân trước, huyện Phú Giáo đã phát huy tốt vai tròcủa Hội đồng NVQS xã, thị trấn, các bí thư chi bộ, trưởng khu, ấp trong việc nắm chắc số lượng, chất lượng TN trong độ tuổi nhập ngũ; xác định đúng đối tượng tạm trú, tạm vắng và các đối tượng trong diện miễn làm NVQS, miễn gọi, hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của điều 29 và 30 của Luật NVQS. Nhờ làm tốt các bước của quy trình “3 bình cử, 4 công khai”, xét duyệt chính trị, sức khỏe, công tác quản lý nguồn, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nên tinh thần, nhận thức tư tưởng của TN và gia đình TN cũng được nâng cao, 100% TN phấn khởi và đã sẵn sàng làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước. Nhờ đó, năm nay chất lượng nguồn TN cũng được nâng cao hơn những năm trước. Theo chỉ tiêu, huyện Phú Giáo sẽ giao 155 TN về 5 đầu mối nhận quân gồm: Vùng 5 Hải quân - Binh chủng Hải quân; Trung đoàn hóa học- Binh chủng hóa học; Đoàn Đặc công 429 - Binh chủng Đặc công; Trung đoàn Bộ binh 271 - Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. Huyện Phú Giáo đã tuyển chọn được 178 TN đủ tiêu chuẩn. Trong đó, chính trị loại 1 đạt 100%; có 8 đảng viên, đạt tỷ lệ 4,49% và tăng 2% so với năm 2012; có 75 TN viết đơn tình nguyện lên đường làm NVQS. Trình độ học vấn có 62/178 TN tốt nghiệp THPT, đạt 38% tổng số TN, tăng 14,7% so với năm 2012; có 4 TN tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, đạt tỷ lệ 2,24% và tăng 2 TN so với năm 2012; có 13 TN trình độ cao đẳng, đại học, đạt tỷ lệ 7,3% tổng số TN, tăng 8 TN so với năm 2012. TN đạt sức khỏe loại 1 có 5, sức khỏe loại 2 có 65 TN và sức khỏe loại 3 có 108 TN. Song song với các hoạt động chuẩn bị cho ngày hội giao quân, nhằm động viên tinh thần các TN trúng tuyển NVQS, Hội đồng NVQS huyện cũng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại giao quân năm 2013. Thượng tá Trần Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Phú Giáo cho biết, đến nay kế hoạch bảo đảm cho Hội trại giao quân và ngày Hội tòng quân của huyện đã được triển khai chi tiết, cụ thể đến từng đơn vị nhằm bảo đảm cho ngày hội tòng quân thực sự trở thành ngày hội lớn của TN, gia đình TN, của quân và dân huyện Phú Giáo. T.DŨNG - H.PHƯƠNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên