Thị ủy Tân Uyên, huyện ủy Bắc Tân Uyên: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ

Cập nhật: 06-07-2017 | 09:03:42

 Sáng 5-7, Thị ủy Tân Uyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã lần thứ 9 khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng-an ninh (QP-AN), xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BCH Đảng bộ thị xã đã tập trung xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Kinh tế của thị xã tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 11,64% so với cùng kỳ năm 2016, thương mại và dịch vụ tăng 19,29% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, công nhân lao động và nhân dân được thực hiện tốt, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm. Hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức, nội dung đa dạng. Nhiệm vụ QP-AN được chú trọng nâng cao và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

6 tháng cuối năm 2017, Thị ủy Tân Uyên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của thị xã.

* Sáng cùng ngày, Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 13 mở rộng nhằm đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN; tình hình xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH, QP-AN trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện tăng 3,43% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 12,31%. Huyện đã trao tặng 8 căn nhà cho người có công, các đối tượng xã hội, với tổng số tiền 582 triệu đồng; mở 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giới thiệu việc làm cho hơn 1.300 lượt lao động…

6 tháng cuối năm 2017, huyện Bắc Tân Uyên sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường củng cố QP-AN; phát động mạnh mẽ các phòng trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Dịp này, huyện đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 và trao Huy hiệu 30, 55, 60 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

H.NHUNG - M.SANG - M.HẢI - C.NHẪN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên