TP. Thủ Dầu Một: Hiệu quả từ mô hình tập hợp thanh niên công nhân

Cập nhật: 25-01-2013 | 00:00:00
  Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho TNCN tại Chi hội Công ty May mặc Toàn Thịnh  Một số cán bộ đề án cho biết: Mặc dù nhu cầu sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tham gia học phổ cập tin học của TNCN là rất lớn nhưng do phải thường xuyên tăng ca nên dẫn đến tình trạng nhiều sân chơi, lớp học được mở ra nhưng lại thiếu TNCN. Hơn nữa, việc thay đổi chổ ở thường xuyên làm cho việc quản lý, phát triển hội viên tại chi hội gặp nhiều trở ngaị. Kinh tế khó khăn nên dẫn đến đời sống TNCN cũng bị ảnh hưởng mạnh. Đây là nguyên nhân chính làm cho TN không muốn tham gia sinh hoạt chi hội. Để duy trì nhiều mô hình hay tại các chi hội TN như: Hội thi hát karaoke, nấu ăn ngày tết, nuôi heo đất vì hội viên nghèo, bốc thăm trúng thưởng, phân loại rác, giới thiệu việc làm, tổ chức sinh nhật. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, cán bộ đề án tuyên truyền sâu rộng về Luật Giao thông đường bộ, các chế độ bảo hiểm đối với người lao động, Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Lao động ngày càng được sự ủng hộ của các bạn hội viên TNCN nhà trọ. Vào những ngày nghỉ, TNCN trong các khu nhà trọ còn ra quân xóa biển quảng cáo sai quy định, làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh nhằm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Hàng tháng, ban tổ chức đề án còn tổ chức hội chợ việc làm cho các hội viên là TNCN nhà trọ tham gia. Qua đó đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho hàng trăm TNCN giúp cuộc sống của họ đã đầy đủ, khấm khá hơn nhiều. Ngoài ra, Thành đoàn còn tổ chức phổ cập tin học cho hơn 330 hội viên, TNCN và cán bộ chủ chốt tại chi đoàn, chi hội. Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ TN xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 3 TN nghèo. Ngoài ra, BTC đề án còn vận động hỗ trợ cho các hội viên nữ nhà trọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giới thiệu việc làm cho 40 nữ hội viên thất nghiệp. Tăng cường hơn nữa hoạt động chăm lo vật chất cho TNCN, BTC phối hợp cùng Phòng khám đa khoa - nhà bảo sanh TP.Thủ Dầu Một khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 150 TNCN tại Công ty TNHH May mặc Toàn Thịnh; cùng với trạm y tế các xã, phường tổ chức khám phụ khoa miễn phí và tầm soát ung thư cổ tử cung. Để củng cố tổ chức, phát triển chi hội, BTC đề án thành lập thêm một số chi hội TNCN ngoài quốc doanh như: Chi hội Chíp, Chi hội Công ty Toàn Thịnh, Công ty Phát Triển phường Phú Lợi, Chi hội trường Mầm non Bé Yêu… Vào dịp Tết Nguyên đán các cơ sở hội còn tổ chức họp mặt tặng quà cho nữ công nhân nhà trọ xa quê không có điều kiện về quê ăn tết, giao lưu văn nghệ, vận động Mạnh Thường Quân tặng quà cho hội viên nghèo…  TRỊNH HOÀNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên