“Tuyển người nào, chắc người đó”

Cập nhật: 12-04-2017 | 08:11:13

 “Kiện toàn, bổ sung Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; quy trình tuyển chọn theo phương châm tròn khâu “tuyển người nào, chắc người đó”, giao quân không bù đổi…” đó là những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (TCVGCDNN) năm 2018.

Sáng qua (11-4), UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác TCVGCDNN năm 2017 và phương hướng TCVGCDNN năm 2018.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

 Thanh niên Bàu Bàng hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

Năm 2017, công tác TCVGCDNN tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Quân khu chỉ đạo địa phương thực hiện tròn khâu theo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện việc TCVGCDNN đến hết 27 tuổi đối với thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học theo Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015. Đồng thời nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật được ban hành, bổ sung, thay thế kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác TCVGCDNN.

Theo đánh giá, công tác TCVGCDNN năm 2017 đạt chỉ tiêu ở 3 cấp, tập trung nâng cao chất lượng cả về sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị - đạo đức, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức. Cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, Hội đồng NVQS các cấp xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện quy trình tuyển chọn với phương châm tròn khâu “tuyển người nào, chắc người đó”, giao quân không bù đổi.

Ông Lê Khắc Tri, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Bàu Bàng, cho biết các bước TCVGCDNN đều được thực hiện nghiêm túc, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu quán triệt đến tổ chức thực hiện, bảo đảm giao quân nhanh gọn, an toàn, đủ tiêu chuẩn và đạt chất lượng cao. Trong xét duyệt, tuyển chọn, ngoài việc bảo đảm các tiêu chuẩn quy định như: tuổi đời, trình độ văn hóa, sức khỏe thì các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc phát triển nguồn đảng viên nhập ngũ. Với sự quyết tâm cao, năm 2017, Bàu Bàng có 5,7% thanh niên nhập ngũ là đảng viên.

Tuy nhiên theo đánh giá, công tác TCVGCDNN năm 2017 vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là công tác quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ còn gặp nhiều khó khăn do thay đổi về nơi cư trú và nhu cầu việc làm của công dân. Việc phối hợp giữa các ngành, các thành viên Hội đồng NVQS cấp xã trong từng khâu có lúc chưa chặt chẽ; nhất là trong nắm, quản lý nguồn. Việc thực hiện công tác bình cử, công khai ở một số khu phố, ấp còn sơ sài, chưa phát huy tính dân chủ cao.

Vì vậy để thực hiện hoàn thành công tác TCVGCDNN năm 2018 đạt chỉ tiêu, bảo đảm số lượng, chất lượng cao; đồng thời giữ vững phong trào ở địa phương, cơ sở; các huyện, thị, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiện toàn, bổ sung Hội đồng NVQS các cấp đúng, đủ thành phần. Cơ quan quân sự phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thành viên trong thực hiện quy trình TCVGCDNN, chỉ đạo cơ sở thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.

Ông Lê Khắc Tri, cho biết thêm: Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018, huyện Bàu Bàng chuẩn bị tốt nguồn đảng viên sẵn sàng nhập ngũ năm 2018. Theo chỉ tiêu, mỗi xã có 1 - 2 đảng viên, toàn huyện bảo đảm đạt từ 2 - 2,5% trở lên. Thường trực Hội đồng NVQS huyện phối hợp với Hội đồng NVQS các xã tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm chắc nguồn chuẩn bị gọi nhập ngũ năm 2018. Đồng thời, các ngành, đoàn thể huyện và các xã có kế hoạch tổ chức đón tiếp số nguồn quân nhân hoàn thành NVQS phục vụ tại ngũ trở về địa phương và giới thiệu tạo việc làm để anh em ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục quán triệt và làm “tròn khâu” trong tuyển quân với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, giao quân không bù đổi. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để gia đình, thanh niên thấy được nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời các huyện, thị, thành phố phải làm tốt hậu phương quân đội. Chăm lo cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ chưa có việc làm. Hội đồng NVQS các cấp phải thực hiện tốt công tác “bình cử, công khai” để tạo sự đồng tình, thống nhất trong nhân dân. Tổ chức Hội trại tòng quân năm 2018 bảo đảm chặt chẽ, mang ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương.

Năm 2017, Bình Dương đã giao 1.600 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó có 64 đảng viên, đạt tỷ lệ 4%; thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức là 56 thanh niên, đạt 3,5%. Trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học là 414 thanh niên, đạt gần 26%, tăng 52 thanh niên so với năm 2016. Sức khỏe loại 1, 2 là 961 thanh niên, chiếm gần 61%.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=580
Quay lên trên