Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông, lũ miền Bắc dâng cao

Cập nhật: 30-07-2013 | 00:00:00

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, tối qua áp thấp nhiệt đới đã vượt qua kinh tuyến 120 đi vào biển Đông, mạnh cấp 6. Sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760 km, giữ nguyên cường độ. Khả năng ngày và đêm nay nó sẽ theo hướng tây bắc, nhắm đến quần đảo Hoàng Sa và còn mạnh thêm. Bắc và giữa biển Đông đang có gió mạnh ấp 7.

  Phố cổ Bao Vinh bị ngập sâu trong biển nước

Trên đất liền, hôm nay vùng xoáy thấp hoạt động trên khu vực Bắc Bộ phát triển từ tầng thấp đến độ cao 5.000 m vẫn duy trì ảnh hưởng nên nhiều nơi có mưa to. 3 ngày qua vùng xoáy thấp này khiến một loạt tỉnh miền núi phía bắc có mưa lớn, lượng mưa ở một số nơi như Sơn La, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 250 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 300 mm.

Mưa to khiến lũ sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 32,12 m lúc 9h ngày 30/7, vượt báo động 3 là 0,12 m và đang xuống chậm. Lũ trên sông Lục Nam đạt đỉnh 4,69 m lúc 1h sáng nay, trên báo động 1 là 0,39 m. Dự báo lũ các sông sẽ xuống, song nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi vẫn rất cao.

Nhiều tỉnh miền núi như Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Tuyên Quang đang hứng chịu thiệt hại do mưa lũ. Báo Điện Biên cho hay, anh Khoàng Văn Bình, trú tại xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, bị lũ cuốn trôi khi đi vớt củi, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Tại TP Điện Biên Phủ, các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên, nhiều công trình thủy lợi bị mưa lũ phá hủy, nhiều diện tích cây trồng bị ngập.

Tại Lào Cai, mưa lũ khiến nhiều diện tích lúa ở huyện Bảo Yên, Văn Bàn bị ngập nặng. Quốc lộ 279, tại km 156+700 thuộc xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng 7.000 m3, gây ách tắc giao thông. Tại huyện Bắc Hà, mưa lớn đã làm 2 công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Tại Yên Bái, mưa lớn cùng với nước ở nguồn sông Hồng dâng cao đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường ở TP Yên Bái và hàng trăm ha lúa, hoa màu của nông dân tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, mấy ngày qua mưa lũ đã làm 4 người chết (trong đó Lào Cai 1; Sơn La 2; Điện Biên 1 người), 3 người bị thương, 12 nhà đổ sập, 102 nhà ngập, hư hại. Hơn 2.700 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Khối lượng đất đá đường giao thông bị sạt lở là 90.000 m3.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên