Chăm lo con em công nhân lao động nhân dịp năm học mới

Cập nhật: 13-09-2016 | 09:29:16

Năm học mới vừa bắt đầu, các học sinh là con em công nhân lao động xa quê đang làm việc trên địa bàn tỉnh cũng nô nức đến lớp cùng bạn bè đồng trang lứa. Tiếp tục chăm lo cho con em công nhân lao động trong năm học mới, những đơn vị, tổ chức Đoàn Thanh niên đã mang đến cho các em nhiều niềm vui phấn khởi trong ngày hội khai trường…

Các em học sinh lớp học tình thương ở khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An) vui tươi, phấn khởi khi bước vào năm học mới 2016-2017 Ảnh: N.Ý

Hòa trong không khí ngày hội đến trường, con em công nhân lao động đang tại học trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ (thuộc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (TNCN) và Lao động trẻ tỉnh) cũng vừa tưng bừng, náo nức chào đón năm học mới. Với chức năng chăm lo TNCN lao động, trong năm học qua, Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh đã tặng hơn 100 phần quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 10 triệu đồng và miễn giảm học phí cho 10 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh cho biết: “Năm học 2016-2017, trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ có 7 nhóm lớp với tổng số học sinh 190 trẻ. Trong năm học mới này, nhà trường tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi bền vững; thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học, quản lý, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và rèn kỹ năng sống cho trẻ”.

Sau các hoạt động của lễ khai giảng năm học mới, trung tâm đã tặng 10 phần quà cho học sinh con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường. Cũng theo ông Đỗ Văn Phùng, ngoài việc phối hợp với Trung tâm Y tế phường Chánh Phú Hòa, trung tâm còn phối hợp với Công ty Thương mại - Dịch vụ y tế Nhân Nghĩa (TX.Bến Cát) tổ chức các đợt khám sức khỏe hàng tháng và hàng quý cho các bé đang học tại trường.

Được đến lớp không những vui mà còn rất ý nghĩa đối với các em học sinh là con em công nhân lao động tại các lớp học tình thương ở các địa phương trong tỉnh. Do điều kiện gia đình khó khăn, không được đến trường học chính khóa như bạn bè cùng trang lứa, các em phải đến những lớp học tình thương vào buổi tối để học từng con chữ, số đếm. Những lớp học này, vào dịp năm học mới luôn có các anh chị đoàn viên thanh niên đồng hành với các em. Tại đây, các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã tổ chức hướng dẫn học tập và vận động hỗ trợ cho các em. Tại phường Thuận giao (TX.Thuận An), Đoàn Thanh niên đã phối hợp với công đoàn Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV 3-2 tổ chức trao hơn 70 phần quà cho học sinh lớp học tình thương khu phố Hòa Lân 2 và lớp học tình thương khu phố Bình Thuận 2. Mỗi phần quà dành cho các em là một bộ đồng phục và cặp sách, nhằm động viên các em vượt khó tiếp tục học tập, phấn đấu chăm chỉ học hành trở thành những người con ngoan, trò giỏi, những người công dân có ích cho xã hội.

Quan tâm đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là con em TNCN xa quê đang sinh sống, làm việc tại TX.Dĩ An, Đoàn Thanh niên phường Tân Đông Hiệp rất chú trọng tổ chức các lớp học tình thương ở các khu phố để đáp ứng nhu cầu học tập của các em. Vừa qua, được chứng kiến các em học sinh ở lớp học tình thương khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp (TX. Dĩ An) trong bộ trang phục mới nhân ngày “tựu trường”, ai cũng rất phấn khởi. Mặc dù buổi khai giảng lớp học tình thương này diễn ra vào buổi tối nhưng đã được Ban Chấp hành Chi đoàn khu phố Đông An tổ chức đầy đủ giống như một buổi lễ khai giảng thông thường. Sau phần lễ, hội, các em học sinh lớp học đã được nhận những phần quà nhằm khích lệ tinh thần học tập trong năm học mới…

 

 NHƯ Ý

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên