Đảng bộ Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo: Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 10-01-2020 | 16:18:07

(BDO) Sáng 10-1, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ hai và bế mạc với sự có mặt của 151 đại biểu chính thức tham dự đại hội.


Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên ra mắt đại hội


Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội

Báo cáo chính trị trình tại đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, giữ vững đoàn kết, tranh thủ tốt sự đầu tư của huyện, phát huy lợi thế nguồn lực của địa phương để vượt qua khó khăn và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XII. Theo đó, kinh tế phát triển ổn định, các giá trị sản xuất - thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp gia tăng hợp lý (47,4%-32,1%-20,5%); cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế; an sinh xã hội đảm bảo; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên. Thị trấn thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo và việc làm, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,5 triệu đồng; hộ nghèo còn 19 hộ, chiếm 0,48%. 

Hệ thống chính trị của thị trấn Phước Vĩnh luôn được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn; sự điều hành quản lý của chính quyền thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng chất lượng, đổi mới. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Phước Vĩnh đã phát triển được 60 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 120% so với nghị quyết; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93%.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên gồm 20 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Rua tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc nhằm xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh…

Cao Sơn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên