Họp mặt Trung đội Nữ pháo binh Dầu Tiếng

Cập nhật: 15-12-2018 | 17:09:49


Các cô, chú lực lượng vũ trang huyện Dầu Tiếng vui mừng gặp lại nhau trong ngày họp mặt

(BDO) Sáng 15-12, Trung đội Nữ pháo binh Dầu Tiếng đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 51 năm thành lập (20.12.1967 - 20.12.2018). Đông đảo các cô, chú thuộc lực lượng vũ trang huyện Dầu Tiếng đã tham gia buổi họp mặt.

Ngày 20-12-1967, tại lô 21 làng 6, Huyện ủy Dầu Tiếng đã quyết định thành lập Trung đội Nữ pháo binh, lấy phiên hiệu là B4, lấy bìa rừng lô cao su 21 làm căn cứ. Huyện ủy cử đồng chí Nguyễn Thị Ánh (tức Ba Nự, Ba Ánh) là cán bộ công tác binh vận của huyện làm Trung đội trưởng. Lúc đó, đội có 12 chị em nòng cốt. Mặc dù quyết định thành lập Trung đội, nhưng ngày ra mắt chỉ tập hợp được 2 tiểu đội. Vũ khí trang bị gồm 1 khẩu cối 60 ly, 1 khẩu B40, 8 khẩu AK, 3 khẩu CKC, 2 khẩu M1 Carbine. Đến tháng 1-1968, B4 có 22 chị em. Tất cả đều chỉ ở tuổi mười tám, đôi mươi.

Tại buổi họp mặt, các thành viên Trung đội Nữ pháo binh Dầu Tiếng đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng một thời cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu ở Dầu Tiếng. 11 năm tồn tại, chiến đấu, phần lớn chị em đều là dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt xe tăng, máy bay địch. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối 1968-1969, khi chiến tranh ở vào giai đoạn khốc liệt nhất, nhiều chị em đã hy sinh, để lại tiếc thương cho đồng đội. Trong suốt quá trình chiến đấu, Trung đội Nữ pháo binh Dầu Tiếng đã phối hợp, hỗ trợ diệt ác phá kiềm, góp phần đánh thắng Mỹ - ngụy, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên