Lễ rước cộ Bà Thiên hậu Thánh mẫu: An toàn, văn minh 

Cập nhật: 11-02-2017 | 18:53:14

15 giờ 30 phút, chiều 11-2 (tức 15 tháng Giêng), cộ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu đã được rước đi qua các con đường chính của phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một dưới sự tham dự của hàng chục ngàn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

 Đông du khách vào chùa thắp nhang, cầu may mắn, bình an
Đoàn rước cộ Bà đi đầu là cờ Tổ quốc, sau cờ lệnh, đoàn xe của 4 bang người Hoa tại Thủ Dầu Một. Hộ tống cộ Bà còn có hơn 30 đoàn lân-sư-rồng, đoàn tiên nữ. Đảm bảo cho cộ Bà được đưa đi đúng lộ trình, thời gian, công an, cảnh sát cơ động, dân quân, bộ đội của tỉnh và TP.Thủ Dầu Một được huy động để bảo vệ suốt các tuyến đường, phân luồng giao thông. Ngoài ra, Ban tổ chức (BTC) Lễ hội chùa Bà còn hợp đồng với nhiều công ty bảo vệ, câu lạc bộ xe mô tô làm hàng rào phân cách cho đoàn cộ, xe hoa, đoàn lân-sư-rồng di chuyển dễ dàng.

 

 Những chai nước suối miễn phí được các bạn đoàn viên thanh niên  mời du khách

 Giữ vệ sinh môi trường, nhân viên vệ sinh được tăng cường, quét dọn liên tục

  Du khách thưởng thức trà đào miễn phí của của hàng nước giải khát Hoàn Phước (đường Yersin)

 Bác sĩ Bệnh viện Medic Bình Dương khám bệnh miễn phí cho du khách


  Cộ Bà được rước qua các con đường

Cộ Bà được rước qua các con đường Nguyễn Du - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Đoàn Trần Nghiệp - Hùng Vương - Cách mạng tháng Tám rồi quay về Nguyễn Du để đưa Bà trở lại chùa và kết thúc lễ hội. Với sự góp mặt của hơn 30 đoàn lân-sư-rồng, những tiếng trống múa lân liên tục vang lên làm các con đường đoàn cộ đi qua thêm sôi động, rộn rã.

Để được chiêm ngưỡng Bà, cũng như cầu may mắn, bình an trong năm mới, người dân và du khách tham gia lễ rước cộ Bà liên tục chắp tay khấn vái, nghiêm trang khi cộ Bà đi qua.

Trước khi Lễ rước cộ Bà bắt đầu, từ sáng ngày hôm nay 11-2 (15 tháng Giêng), người dân và du khách đã đổ về chùa Bà dâng lễ, thắp nhang, xin lộc rất đông. Lượng khách đông nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của BTC Lễ hội Rằm tháng Giêng TP.Thủ Dầu Một, BTC Lễ hội chùa Bà dòng người viếng Bà được hướng dẫn đi đúng đường vào, đường ra, mang 1 nén nhang vào chùa… Cũng nhờ đó tình hình an ninh được đảm bảo, hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cướp, móc túi diễn ra trong và ngoài khuôn viên chùa.

Rằm tháng Giêng, thể hiện nét đẹp, văn minh mùa lễ hội, nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức, công ty đã làm hàng ngàn ổ bánh mì, hộp cơm, nước suối, nước mía, trà đào… phát miễn phí cho du khách đến viếng chùa trên các tuyến đường chính vào chùa. Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên TP. Thủ Dầu Một cũng được huy động lập các chốt hướng dẫn khách đến chùa, phát nước, vá xe, xe ôm miễn phí. Chăm sóc sức khỏe cho du khách trên đường đến chùa, các bệnh viện, trung tâm y tế phường cũng lập các điểm khám bệnh miễn phí. Dưới cái nắng gay gắt giữa tháng Giêng những dòng chữ, phần thức ăn, nước uống miễn phí cộng với nụ cười, lời mời nhiệt tình của người phát làm cho du khách cảm thấy vui.

Ông Nguyễn Văn Lộc, đến từ TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đúng là của cho không bằng cách cho. Khi phát cơm, nước miễn phí người phát rất nhiệt tình mời khách đi đường bằng những nụ cười thân thiện, niềm nở. Chắc có lẽ chỉ lễ hội ở Bình Dương mới có được điều này”.

Ngoài ra, để du khách không phàn nàn vấn đề bị “chặt chém” giá cả mùa lễ hội, BTC Lễ hội Rằm tháng Giêng TP.Thủ Dầu Một đã chỉ đạo Phòng quản lí thị trường thành phố kiểm tra giá cả. Thực hiện quy định, các hộ buôn bán thức ăn, nước uống dọc đường đã niên yết giá rõ ràng các món để du khách lựa chọn.

THIÊN LÝ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên