Mở rộng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên

Cập nhật: 10-03-2018 | 09:39:19

Để phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp bộ Đoàn luôn xác định xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác Đoàn.


Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức các gian hàng giảm giá cho đoàn viên, hội viên, TNCN trong khối.
Ảnh: T.LÊ

Hướng mạnh về cơ sở

Để phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn cơ sở, các hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên (ĐTN) các cấp trong tỉnh không ngừng được đổi mới, nâng cao. Đặc biệt, ở mỗi cơ sở Đoàn lại có những cách làm khác nhau. Anh Huỳnh Thanh Trà, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Trong năm 2018, Đoàn khối sẽ phát huy thế mạnh tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cộng đồng để xây dựng tác phong, văn hóa doanh nghiệp trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN); phát động ĐVTN đảm nhận các công trình đề tài, phát huy sáng kiến cải tạo kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các công trình phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh tại đơn vị, nhằm phát huy vai trò của thanh niên nói chung và thanh niên công nhân (TNCN) nói riêng. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, thu hút và tập hợp đoàn viên, hội viên,TNCN ”.

Anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho rằng, để mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, mỗi cấp Đoàn, Hội cơ sở đã có những cách làm riêng, cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng trực thuộc. Do đó, năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập mới 23 chi đoàn, chi hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước (trong đó có 7 chi đoàn, 16 chi hội); kết nạp mới 5.838 hội viên, nâng tổng số chi hội trên địa bàn tỉnh lên 3.684 chi hội và 163.728 hội viên; thành lập mới 5 Câu lạc bộ (CLB) Kết nối TNCN (nâng tổng số CLB trên địa bàn tỉnh hiện nay là 9 CLB, với gần 1.000 TNCN tại các doanh nghiệp tham gia). Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt gần 65%. Thông qua Đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2011- 2015 và giai đoạn 2016 -2020, công tác phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, các khu nhà trọ được tiến hành thuận lợi. Bên cạnh đó, việc thành lập các cơ sở Đoàn, Hội ngoài khu vực nhà nước và các chi đoàn thanh niên xa quê (TNXQ) cũng được chú trọng củng cố và phát triển.

Công tác chăm lo đoàn kết, tập hợp học sinh, sinh viên, TNCN, thanh niên dân tộc, tôn giáo, sinh viên là người nước ngoài đã được các cấp bộ Đoàn - Hội quan tâm, thực hiện với các hoạt động nổi bật. Đó là phối hợp với các ngành tổ chức thăm, tặng 50 phần quà, 100 suất học bổng và giao lưu với sinh viên là người Campuchia, Lào đang theo học tại trường Đại học Ngô Quyền; phối hợp tổ chức hỗ trợ Đại lễ Phật Đản; trao tặng quà cho thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương với tổng giá trị gần 100 triệu đồng; tổ chức các đoàn thăm, chúc tết cộng đồng người Hoa nhân dịp Rằm tháng Giêng; tổ chức Tết Chol Chnam Thmay, lễ hội truyền thống cho thanh niên dân tộc trên địa bàn tỉnh...

Xây dựng chi đoàn mạnh

Có thể nói, hoạt động của tổ chức ĐTN các cấp trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện còn một số cơ sở Đoàn chưa thực sự chủ động, tích cực trong tổ chức hoạt động, nên hiệu quả các phong trào chưa cao. Những hạn chế còn tồn tại là công tác vận động xã hội hóa các nguồn lực từ các doanh nghiệp nhằm chăm lo cho thanh niên và phối hợp, hỗ trợ thực hiện các chương trình, hoạt động an sinh xã hội còn hạn chế. Công tác thành lập và vận động thành lập các chi hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp khó khăn do áp lực tăng ca, TNCN thường xuyên thay đổi chỗ làm, chỗ ở; sự đồng thuận, hỗ trợ của chủ doanh nghiệp chưa cao; công tác phát triển Đảng trong đối tượng TNCN còn gặp nhiều khó khăn. Hơn thế nữa, số lượng lao động nhập cư tại tỉnh Bình Dương ngày càng cao, đặc biệt là đối tượng TNCN ngày càng gia tăng. Do đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên của các cấp bộ Đoàn, Hội gặp nhiều khó khăn, chưa đủ lan tỏa đến tất cả TNCN…

Để khắc phục những hạn chế nói trên, trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra nhiệm vụ tập trung là chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là các chi đoàn, cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chi đoàn TNXQ, chi đoàn trên địa bàn dân cư…; thực hiện tốt công tác Đoàn vụ, cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; đánh giá, nhân rộng các mô hình Điểm sinh hoạt Đoàn viên xa quê, CLB Kết nối thanh niên công nhân, kết nghĩa giữa chi đoàn cơ quan, doanh nghiệp và khu, ấp; giữa Đoàn trường THPT với Đoàn xã, phường, thị trấn…

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên