Nhiều khu vực bị ngập do triều cường

Cập nhật: 08-12-2017 | 09:07:07

Do ảnh hưởng của đợt triều cường kết hợp với mưa nên từ ngày 5 đến 7-12, triều cường trên sông Sài Gòn đạt 1,62m, cao hơn mức báo động III là 0,32m. Theo cơ quan chức năng, đây là đỉnh triều cao nhất trong 66 năm qua. Một số lưu vực do triều dâng đã làm vỡ bờ bao khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.


Triều cường lên nhanh khiến hàng chục hộ dân ở KP.9, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một không kịp trở tay

Chiều 6-12, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TX.Bến Cát, TX.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một và Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh, triều cường sáng 6-12 gây ảnh hưởng khá nặng đến sinh hoạt, sản xuất, đi lại của người dân sống dọc tuyến sông Sài Gòn. Cụ thể, trên sông Sài Gòn có 6m bờ bao, bờ rạch ven sông bị sứt vỡ. Triều cường còn làm nước tràn qua 110m đê bao, 8 cống dưới đê và nhiều bờ rạch gây ngập 63,7 ha, ảnh hưởng sinh hoạt, đi lại của 459 hộ dân.

Nhiều hộ dân ở tổ 76, khu phố 9, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một cho biết đỉnh triều cường sáng 6-12 làm đê bao sông Sài Gòn bị vỡ khiến nước tràn vào hàng chục hộ dân ngập cao lên hơn 1m. Nhiều hộ dân cho biết nước tràn vào rất nhanh khiến không kịp cơi nới vật dụng trong gia đình, gây hư hỏng nhiều thiết bị gia dụng. Chỉ riêng tại phường Chánh Nghĩa, nước tràn vào một số đoạn rạch Bảy Gối, Ba Tâm, Một Đồng, đoạn đường đang thi công ven sông Sài Gòn gây ngập 3 ha với độ ngập sâu 10 - 60cm, ảnh hưởng sinh hoạt, đi lại của 53 hộ khu phố 8, 9.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng phường Chánh Nghĩa đã có mặt để gia cố bờ bao, giúp người dân cơi nới tài sản lên khu vực cao ráo. Còn tại phường Phú Cường, triều cường cao làm nước sông Sài Gòn tràn theo cống thoát nước đường Đoàn Trần Nghiệp gây ngập đường với chiều dài khoảng 100m, độ ngập sâu khoảng 40 - 50cm gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Triều cường cũng gây ngập một số tuyến đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Học, Văn Công Khai độ sâu 20 - 40cm, gây ảnh hưởng đi lại, kinh doanh của một số hộ dân.

Tại phường Chánh Mỹ, nước ngập đường Huỳnh Văn Cù dài khoảng 50m (đoạn trước Kho xăng dầu Thanh Lễ) độ ngập sâu 10 - 30cm. Còn ở phường Tương Bình Hiệp, nước tràn một số đoạn bờ rạch Ba Lâu gây ngập cục bộ khoảng 3 ha, mức ngập 10 - 30cm làm ảnh hưởng sinh hoạt nhiều hộ dân nơi đây.

Tại phường An Thạnh, TX.Thuận An, nước tràn 75m bờ bao gây ngập trên diện tích 6 ha với độ ngập sâu 20 - 40cm gây ảnh hưởng sinh hoạt của 70 hộ dân ở KP.Thạnh Lộc. Tại phường Bình Nhâm, nước tràn bờ trên diện rộng các rạch nhánh của rạch Cầu Đò gây ngập khoảng 25 ha với độ ngập sâu 40 - 50cm; ảnh hưởng sinh hoạt của 150 hộ dân ở KP.Bình Hòa. Ngoài ra, triều cường còn làm bể 3m bờ bao sông Sài Gòn đoạn ngoài đê bao An Sơn - Lái Thiêu gây ngập 0,7 ha, với độ ngập sâu lên đến 1m. Phường Hưng Định cũng có 100m bờ rạch Cây Trâm bị nước triều tràn bờ gây ngập từ 30 - 50cm trên phạm vi 6 ha. Tại phường Vĩnh Phú, nước tràn đê bao gây ngập khoảng 5 ha với độ ngập sâu khoảng 30cm gây ảnh hưởng đến 20 hộ dân KP.Đông, phường Lái Thiêu. Triều cường sông Sài Gòn cũng làm đê bao An Sơn - Lái Thiêu bị ngập 40 - 60cm trên phạm vi khoảng 1 ha, ảnh hưởng đến 50 hộ dân.

Hiện Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã phối hợp với các xã, phường tổ chức triển khai lực lượng, vật tư xử lý, khắc phục, gia cố các đoạn bờ bao xung yếu bị vỡ, tràn. Để bảo đảm chống ngập úng do triều cường trong thời gian tới, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TX.Bến Cát, Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó và khắc phục càng sớm càng tốt nhằm ổn định cuộc sống người dân.

MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên