ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2014-2019:

Thanh niên Bình Dương đoàn kết, xung kích, sáng tạo

Cập nhật: 27-10-2014 | 08:16:12

Sáng qua (26-10), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ trong tỉnh, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công tác hội và phong trào đoàn kết, tập hợp thanh niên (TN) trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xung kích, sáng tạo

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã thực hiện 3 cuộc vận động lớn: “TN sống đẹp - sống có ích”, “TN tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “TN lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và 2 chương trình: “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN”. Có thể nói, các cuộc vận động, chương trình trên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ủy ban Hội LHTN các cấp trong tỉnh đã luôn đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa phương thức hoạt động; mởrộng tổchức vàhoạt động của hội đến các đối tượng TN; tổchức các phong trào, các cuộc vận động cómàu sắc riêng, phù hợp với đặc điểm của các khối đối tượng. Qua đóđãthu hút, tập hợp vàphát huy đông đảo TN tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình ủng hộ. Việc phát triển tổ chức hội trong thanh niên công nhân (TNCN) thông qua việc thực hiện Đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN giai đoạn 2011-2015” thực sự trở thành điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ, với việc xây dựng 900 chi hội TNCN trong các khu nhà trọ và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Qua đó, hơn 50.000 TNCN đã được tập hợp vào tổ chức hội, hàng trăm ngàn TNCN được tuyên truyền giáo dục, tiếp cận và thụ hưởng các chương trình của hội; xây dựng lực lượng nòng cốt với gần 2.000 công nhân…

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VI (2014-2019) ra mắt đại hội. Ảnh: Q.CHIẾN

Tại đại hội, Ủy ban Hội LHTN tỉnh cũng đã mạnh dạn nêu những mặt hạn chế trong công tác hội và phong trào TN nhiệm kỳ qua. Đó là công tác duy trì và củng cố hoạt động của các cơ sở hội còn thiếu tính chặt chẽ; việc tổchức sinh hoạt hàng tháng chưa được thường xuyên; các nội dung sinh hoạt chưa thật sự phong phú, đa dạng; tỷ lệ thu hút hội viên TN tham gia chưa bảo đảm theo yêu cầu chung; hiệu quả giáo dục từ một vài hoạt động, phong trào của hội chưa thực sự rõ nét, chưa theo kịp sự phát triển của các trào lưu, xu thế mới của TN; tỷ lệ tập hợp TN tham gia vào tổ chức còn thấp so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác tập hợp TN qua mạng xã hội còn ít…

Thi đua học tập, làm theo Bác

Để khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận các nội dung như củng cố chất lượng tổ chức hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN khối đặc thù; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận và xây dựng lực lượng nòng cốt trong các khối đối tượng TN, đặc biệt là TNCN, học sinh, sinh viên; các giải pháp để khơi dậy lòng yêu nước; thực hiện cuộc vận động TN thi đua cống hiến. Theo đó, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực, giúp công tác hội và phong trào TN ngày càng phát triển. Đồng thời, đại hội đã thống nhất phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ VI, với khẩu hiệu hành động “TN đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại”.

Trong nhiệm kỳmới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽtập trung thực hiện phong trào “Tôi yêu Việt Nam” vàcác giải pháp đểcủng cố, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN. Trong đó, phong trào “Tôi yêu Việt Nam” nhằm giáo dục, định hướng, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, xây dựng khát vọng cống hiến xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong TN. Đồng thời, hội sẽ tạo môi trường để động viên, cổ vũ TN thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể nhằm phát huy vai trò của TN trong giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương, đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn đã biểu dương những kết quả mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, anh đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động phong trào “Tôi yêu Việt Nam” với mục tiêu thắp sáng ngọn lửa yêu nước trong trái tim những người trẻ; đồng thời đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp TN; mong muốn các cấp hội tổ chức tốt hoạt động chăm lo cho TN, chú trọng đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tăng cường chăm lo, hỗ trợ TN; đổi mới cách thức xây dựng hội, tránh trùng lặp với cách thức của Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, giỏi công tác Đoàn… để hội thực sự là cầu nối với TN...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng thời yêu cầu hội cần đánh giá chính xác mọi hoạt động, tìm ra nguyên nhân, hạn chế; từ đó đề ra mục tiêu cụ thể hơn nữa cho nhiệm kỳ mới. Ông cũng yêu cầu hội cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với đội công tác Đoàn - Hội; có các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với các hoạt động thực tiễn, phấn đấu mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có một hoạt động cụ thể làm theo Bác; các ĐVTN cần nắm bắt những cơ hội, vươn lên sống có ích cho gia đình, xã hội; tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, xây dựng thế hệ TN vững mạnh, toàn diện về chính trị, đổi mới từ tư duy đến hành động; phát huy vai trò của TN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; đổi mới phương thức hoạt động của hội…

Phát biểu bế mạc đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, tân Chủtịch Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ VI đã kêu gọi TN toàn tỉnh cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tình nguyện của tuổi trẻ; tiếp bước các thế hệ đi trước; nắm chắc thời cơ, vận hội và quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014- 2019; góp phần xây dựng quê hương Bình Dương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

N.NHƯ – T.AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên