Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thường Tân (Tân Uyên): Những kết quả khả quan

Cập nhật: 21-01-2014 | 00:00:00

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Tân Uyên; Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND và kế hoạch của UBND, trong những năm qua, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã Thường Tân đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chặt chẽ phong trào này, qua đó đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào TDĐKXDĐSVH thường xuyên được xã tổ chức thực hiện thông qua các hội nghị, các cuộc họp dân, các phong trào lồng ghép của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, xã còn tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh, các khẩu hiệu panô, áp phích… trong đó chú trọng tuyên truyền về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, giảm nghèo - việc làm, chính sách DS-KHHGĐ, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng gia đình không có tệ nạn xã hội, xây dựng các tiêu chí gia đình văn hóa (GĐVH), ấp văn hóa…

Nhiều chương trình, hội thi được xã tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhằm phục vụ tốt hơn cho phong trào TDĐKXDĐSVH. Trong ảnh: Hội thi Hòa giải viên giỏi xã Thường Tân năm 2013

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã, cho biết trong năm 2013, BCĐ xã đã tổ chức củng cố các BVĐ 6 ấp, trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra hoạt động của của 6 ấp. Qua kiểm tra các ấp đã tuyên truyền vận động, tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký các nội dung tiêu chí thi đua đạt 100% (6/6 ấp đăng ký ấp văn hóa, 1.151/1.151 họ đăng ký GĐVH, 10/10 nhà trọ đăng ký nhà trọ văn hóa). Theo đó, BCĐ xã đã hướng dẫn, nhắc nhở BVĐ và các tổ nhân dân tự quản dần khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phát huy những ưu điểm hiện có…

Trên thực tế, qua kết quả kiểm tra, bình xét cuối năm đã có 1.041/1.151 hộ đạt GĐVH, đạt 90,44%; có 5/6 ấp đạt ấp văn hóa, đạt 88,33%; có 7 - 10 nhà trọ văn hóa, đạt 70%. BCĐ xã đã trao 648 giấy công nhận cho hộ đạt GĐVH 3 năm liền, đồng thời ra quyết định khen thưởng cho 40 hộ GĐVH tiêu biểu 3 năm liền.

Trong thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, BVĐ các ấp đã vận động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh bậc THPT lên lớp là 302/334 (đạt 90,41%), có 90/90 em thi đậu tốt nghiệp THPT… Trong công tác xây dựng cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp, BCĐ đã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; đã vận động được trên 70% hộ dân sống dọc theo đường ĐT746 đăng ký thu gom rác và xử lý rác đúng quy định…

Là một trong những xã thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội, trong năm xã đã tổ chức xây dựng và bàn giao 2 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa với số tiền 120 triệu đồng. Song song đó, BCĐ còn vận động xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng, đồng thời vận động quỹ Vì người nghèo được trên 9 triệu đồng…

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã Thường Tân, dù công tác vẫn còn có những hạn chế như tuyên truyền vận động nhân dân từng lúc, từng nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa có nhiều mô hình mới phong phú trong công tác tập hợp nhân dân… nhưng những kết quả mà Thường Tân đạt được trong thời gian qua là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn của lãnh đạo các cấp trong việc triển khai thực hiện phong trào, bên cạnh đó còn là sự nỗ lực phấn đấu của BCĐ cuộc vận động và toàn thể nhân dân tại địa phương. Trong thời gian tới, BVĐ xã Thường Tân sẽ tăng cường chỉ đạo và tiếp tục nỗ lực thực hiện để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển một cách tốt nhất, trong đó có những nhiệm vụ cụ thể trong năm 2014 gồm: tăng cường giúp nhau làm kinh tế gia đình, tăng hộ khá, giàu, xóa hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh; tổ chức vận động 100% hộ đăang ký thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phấn đấu giảm tỷ lệ sinh đạt mức trung bình và không có trường hợp sinh con thứ 3; vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước hương ước của ấp trong việc cưới, việc tang, treo cờ đúng quy định trong ngày lễ, tết, bài trừ mê tín dị đoan; phấn đấu không có tệ nạn mại dâm, ma túy xảy ra trong địa bàn xã…

PHI LONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên