Tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016: Tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Cập nhật: 28-06-2016 | 16:20:46

(BDO) Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2016 toàn quốc xảy ra 10.227 vụ TNGT, làm chết 4.362 người, làm bị thương 8.939 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 952 vụ (giảm 8,52%), giảm 116 người chết (giảm 2,59%), giảm 1.213 người bị thương (gỉam 11,95%). Trong đó, có 39 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giảm số người chết vì TNGT và 22 địa phương có số người chết vì TNGT tăng.

Tại Bình Dương, công tác bảo đảm TTATGT tiếp tục được giữ vững. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 833 vụ TNGT, làm chết 170 người, làm bị thương 821 người, làm hư hỏng 1.219 phương tiện. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015 giảm 320 vụ (giảm 27,75%), giảm 1 người chết (giảm 0,58%), giảm 33 người bị thương (giảm 323,6%).

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, mặc dù tình hình TTATGT cả nước trong 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục được kềm chế, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa đạt mục tiêu về tỷ lệ giảm số người chết về TNGT; số người chết vì TNGT trong tháng 5 và tháng 6 đều tăng so với năm 2015; còn để xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2016, diễn ra vào chiều hôm qua (28-6), ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong thời gian tới cần phải triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cụ thể như: phải tiếp tục thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ và đường thủy nội địa, đồng thời phải xử lý dứt điểm tình trạng chở hàng quá tải trọng quy định đối với xe ô tô và phương tiện thủy; tập trung tăng cường tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015-2020… để phấn đấu đạt được mục tiêu kéo giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương do TNGT từ 5-10%...

Bình Minh

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên